Ảnh hưởng lớn từ COVID-19: Nguy cơ nhiều thành phố 'trốn' đăng cai Vòng chung kết EURO 2020

Châu Âu đang bị "bao vây" bởi dịch bệnh COVID-19 khiến UEFA phải quyết định dời Vòng chung kết EURO 2020 sang năm sau với lịch trình thi đấu được dự định giữ nguyên. Tuy nhiên, do các thành phố như Rome (Italy), Bilbao (Tây Ban Nha) hay Munich (Đức)... vẫn khó có thể tổ chức các trận đấu nên kế hoạch của UEFA sẽ bị xáo trộn đáng kể.

Chú thích ảnh
EURO 2020 bị ảnh hưởng lớn bởi COVID-19. Ảnh: Eurosports.

Thiệt hại về người và kinh tế là vô cùng lớn, nên có thể hiểu vì sao cơ quan đứng đầu về bóng đá ở những nước này cần xem xét tình hình bởi tổ chức Euro 2020 có thể sẽ là gánh nặng vào thời điểm này.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đang rất nỗ lực tìm cách giảm thiểu khó khăn mà kỳ EURO đầu tiên trong lịch sử được tổ chức dàn trải gần khắp châu lục. Việc dịch COVID-19 lan rộng khắp lục địa già khiến nhiều thành phố chưa thể chắc chắn có thể đăng cai các trận đấu như dự kiến, cùng nhiều nơi sau khi lùi EURO 2020 đã trùng lịch tổ chức các sự kiện quan trọng khác. Điều này khiến Cơ quan bóng đá lớn nhất châu Âu đứng trước nguy cơ thiệt hại về kinh tế rất lớn.

Chú thích ảnh
Italy là một trong những nước ở châu Âu bị dịch COVID-19 nặng nề. Ảnh: Reuters.

Sân Wembley tại Vương quốc Anh, nơi đăng cai cả 3 trận vòng bảng của đội tuyển Anh cùng với các trận bán kết và chung kết đã vướng hàng loạt chương trình mùa hè, tuy nhiên, Hiệp hội Bóng đá Anh vẫn cam kết hoàn thành các hợp đồng tổ chức với UEFA. Cùng với đó, các sân Hampden Park (Scotland), Aviva (Ireland) và Amsterdam (Hà Lan)... cũng vướng vào những hợp đồng tỏ chức sự kiện tại đây trong thời gian này.

Chú thích ảnh
Đức cũng bị bao vây bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.
Giải Vô địch châu Âu 2020 dành cho nữ cũng sẽ diễn ra ở Anh vào mùa hè năm 2021 sau khi được dời lại 12 tháng, song chỉ có trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Wembley.

Việc lùi EURO lại 1 năm ảnh hưởng tới lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đồng thời, 8 CLB thuộc UEFA tham dự FIFA Club World Cup vào mùa hè năm sau, ở Trung Quốc.

Khi tuyên bố dời giải đấu sang mùa hè năm 2021, UEFA khẳng định giữ nguyên thể thức tổ chức, lịch trình diễn ra các trận đấu ở từng quốc gia. Tuy nhiên, cùng với khả năng giảm bớt các thành phố đăng cai và tăng số trận cho các địa điểm tổ chức còn lại, UEFA đang tích cực liên hệ với tất cả 12 thành phố chủ nhà để có thể công bố lịch thi đấu chính thức.

UEFA chưa ấn định được thời điểm tổ chức thích hợp, do chưa biết chính xác thời điểm dịch COVID-19 được khống chế trên phạm vị toàn cầu. Vòng chung kết EURO 2020 mới dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11/6 - 11/7/2021.

EURO 2020 được tổ chức ở 12 quốc gia khác nhau. Chi phí cho các hoạt động tổ chức dĩ nhiên tăng, nhưng doanh thu cũng nở rộ. Ước tính, tổng doanh thu từ EURO 2020 sẽ vượt qua mốc 2 tỷ euro. Phần lớn trong số này đến từ hợp đồng bản quyền truyền hình.

Chú thích ảnh
Kỳ EURO đầu tiên trong lịch sử được tổ chức dàn trải gần khắp châu lục đang gặp khó. Ảnh: Eurosports.

Để chuẩn bị cho EURO 2020, ngoài các sân vận động đăng cai từ 12 thành phố khắp châu Âu, UEFA đã sắp xếp công tác tổ chức bao gồm đặt khách sạn cho các quan chức, nhân viên điều hành, cùng các dịch vụ hậu cần... từ 1 - 2 năm trước đó. Vì vậy, khi hoãn lại UEFA bắt buộc hủy bỏ phần lớn các công tác hậu cần của mình hiện nay, vì thế sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí để chuyển sang năm 2021. Bên cạnh đó, UEFA cũng chịu thiệt hại tài chính khi đàm phán lại với đối tác truyền hình và nhà tài trợ.

Trước thông tin Italy và Tây Ban Nha tính chuyện bỏ quyền đăng Euro 2020, phát ngôn viên của UEFA đã trả lời truyền thông: "UEFA đang liên lạc với cả 12 thành phố để thảo luận vấn đề này và những thông báo mới sẽ được cập nhật". Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc 2 nước này hoặc bất kỳ một quốc gia nào có ý định rút lui.

Theo kế hoạch ban đầu, Rome và Bilbao mỗi nơi sẽ tổ chức 4 trận đấu ở Euro 2020, trong đó có 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng loại.

Saint Petersburg của Nga là 1 trong 12 thành phố sẽ tham gia tổ chức VCK EURO (theo lịch cũ). Thành phố xinh đẹp của nước Nga sẽ là nơi diễn ra 4 trận đấu của Vòng chung kết, bao gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết.

Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu gặp khó khăn trong việc tổ chức EURO 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nga cho biết sẵn sàng tổ chức thêm nhiều trận đấu của giải đấu này. Lợi thế của Nga là kinh nghiệm tổ chức rất thành công VCK World Cup 2018, đồng thời cơ sở vật chất từ giải vô địch thế giới vẫn còn mới, đáp ứng việc tổ chức thêm nhiều trận đấu, thậm chí toàn bộ VCK EURO, nếu UEFA đồng ý với đề xuất của nước Nga.
Minh Đăng/Báo Tin tức
FIFA ủng hộ UEFA hoàn tất mùa giải 'bằng mọi giá'
FIFA ủng hộ UEFA hoàn tất mùa giải 'bằng mọi giá'

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang làm mọi thứ có thể để sân cỏ có thể sớm sáng đèn trở lại trên phạm vi toàn cầu. FIFA sẽ kéo dài chưa xác định thời hạn cho mùa giải 2019 - 2020, cho phép các quốc gia tự quyết định bao giờ có thể thi đấu lại, đồng thời, nới lỏng thời gian của kỳ chuyển nhượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN