AFF Cup 2022: Việt Nam đặt mục tiêu kép trong trận gặp Myanmar

Trong khuôn khổ vòng bảng Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2022, tối 3/1 sẽ diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Myanmar lúc 19 giờ 30 phút trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện. Ảnh: Nguồn AFF/TTXVN

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục sắc đỏ truyền thống, đội khách Myanmar mặc trang phục màu trắng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, đây là trận cuối cùng tại vòng bảng và Việt Nam đá trên sân nhà. Đây cũng là trận khai xuân, trận đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam trong năm mới 2023. Ông Park Hang-seo tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tốt nhất, Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng trận này để mở màn cho năm 2023 với nhiều kết quả tốt đẹp. Hơn nữa, Đội tuyển Việt Nam cũng cần chiến thắng này để vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng B.

Như vậy, Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu kép cho chiến thắng trước Myanmar, vừa giành vị trí nhất bảng B để vào vòng tứ kết, tránh gặp Đội tuyển Thái Lan, đồng thời được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Đánh giá về Myanmar, thầy Park Hang-seo cho biết: Hiện tại, Đội tuyển Myanmar có Huấn luyện viên Antoine Hey (quốc tịch Đức) và các cầu thủ U23 đã tham dự SEA Games. Ông Antoine Hey đã từng làm việc ở châu Phi và có rất nhiều kinh nghiệm trong hơn 4 năm dẫn dắt tuyển Myanmar.

Về lực lượng, Đội tuyển Myanmar dùng 3 thủ môn khác nhau qua 3 trận, hơi khác xu thế bóng đá thế giới. Về đội hình, Myanmar chỉ giữ 4 cầu thủ chính, các cầu thủ còn lại lần lượt thay đổi. Ở trận tới, tuyển Myanmar sẽ vắng cầu thủ chủ chốt Mg Mg Lwin do “án treo giò”.

Ông Park Hang-seo chia sẻ thêm, Myanmar có đặc trưng kỹ thuật tốt. Nếu thoải mái, họ sẽ đá rất hay. Các cầu thủ Myanmar đá ngắn, phối hợp cự li hẹp tốt và phản công nhanh. Tuy nhiên, mỗi đội đều có ưu và nhược điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, Myanmar đã ghi được 4 bàn và để thủng lưới 6 bàn. Đây là con số mà tuyển Việt Nam cần tận dụng để khai thác.

Chia sẻ trước trận đấu gặp Đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Đội tuyển Myanmar- Antoine Hey cho biết, hiện nay, Myanmar đã bị loại khỏi AFF Cup 2022. Dù không còn cơ hội vào bán kết nhưng cả đội vẫn rất vui khi được thi đấu với đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Myanmar sẽ thi đấu hết sức mình, cố gắng chơi một trận thật hay trước Việt Nam.

Hiện Thái Lan đang ở vị trí Nhất bảng A. Để tránh gặp Thái Lan, Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Myanmar trong trận đấu hôm nay. Thái Lan là đối thủ nặng ký với Việt Nam và gần nhất đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở Bán kết AFF Cup 2020.

Cùng thời điểm 19 giờ 30 phút ngày 3/1, trên sân Bukit Jalil (Malaysia) tuyển Malaysia gặp  Singapore. Đây là trận đấu gay cấn, quyết định đội sẽ giành vé đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022.

Ngọc Bích (TTXVN)
Huấn luyện viên chỉ ra vấn đề của tuyển Thái Lan trước vòng bán kết AFF Cup 2022
Huấn luyện viên chỉ ra vấn đề của tuyển Thái Lan trước vòng bán kết AFF Cup 2022

Tuyển Thái Lan kết thúc vòng bảng AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng A, HLV Mano Polking nhấn mạnh rằng đội bóng của ông vẫn cần phải chơi tốt hơn nếu muốn bảo vệ chức vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN