146 tay vợt tham dự giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc năm 2017

Sáng 18/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc năm 2017 đã khai mạc.

Giải đấu năm nay quy tụ 146 tay vợt nữ xuất sắc đến từ 19 đoàn và đơn vị trên toàn quốc. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 nội dung: giải đơn nữ (U12, U14, U16, U18 và trên 18); giải đôi nữ (U18 và trên 18); giải đôi nữ phong trào từ 35 tuổi trở xuống; giải đôi nữ phong trào từ 36 - 45 tuổi; giải đôi nữ phong trào có đủ sức khỏe từ 46 tuổi trở lên.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017). Thông qua giải đấu nhằm khuyến khích, thu hút đông đảo các vận động viên quần vợt, thúc đẩy phong trào quần vợt nữ phát triển; kiểm tra, đánh giá chất lượng luyện tập của các vận động viên năng khiếu toàn quốc và tạo điều kiện để giao lưu, thi đấu.

Qua đó, đánh giá chất lượng và khẳng định công tác đào tạo năng khiếu của các địa phương về môn quần vợt nhằm xây dựng đội tuyển vận động viên quần vợt nữ quốc gia.

Giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc năm 2017 diễn ra đến ngày 23/3. Ngay sau lễ khai mạc là các trận đấu thuộc nội dung đơn nữ từ U12, U14, U16, U18 và trên 18.

Tuấn Anh (TTXVN/Tin Tức)
125 vận động viên dự giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc 2017
125 vận động viên dự giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc 2017

Thông tin từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ngày 14/3 cho biết: Giải Quần vợt vô địch nữ toàn quốc năm 2017 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/3 tại Cụm sân Quần vợt tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN