Thái Lan triệu tập 60 cầu thủ, tuyển lựa cho vòng loại U23 châu Á 2022

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khiến nhiều người bất ngờ khi lên danh sách 60 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Con số này gấp đôi U22 Việt Nam vì HLV Park Hang-seo chỉ gọi 30 cầu thủ.

Chú thích ảnh
Thái Lan triệu tập đến 60 cầu thủ để chuẩn bị cho mục tiêu săn vé dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: FAT

HLV Park Hang-seo đã có khoảng thời gian dài để chuẩn bị cho U22 Việt Nam hội quân từ ngày 10/8 tới với 30 cầu thủ trong danh sách triệu tập. Ông Park có thể loại 7 cái tên trước giờ lên đường đến Đài Loan thi đấu vòng loại từ ngày 23 đến 31/10.

Đối thủ cùng khu vực với đội tuyển U22 Việt Nam là U22 Thái Lan sau khi sa thải HLV Akira Nishino tiếp tục gây bất ngờ khi điền tên đến 60 cầu thủ vào danh sách triệu tập vào tháng 9 tới.

FAT sau khi sa thải HLV Akira Nishino đã bổ nhiệm quyền HLV Anurak Srikerd và trợ lý HLV Issara Sritaro quản lý đội tuyển U22 Thái Lan, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

HLV Issara Sritaro là người đề bạt 60 cầu thủ ông muốn có để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu vào tháng 10 tới.

Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành quyền có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6 năm sau tại Uzbekistan. Hiện tại, đội tuyển U22 Thái Lan phải chờ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bốc thăm lại vì U22 Triều Tiên xin rút lui. U22 Thái Lan sẽ phải chờ đến ngày 11/8, AFC mới đưa các đội từ bảng G hoặc bảng J lên bảng K thay cho U22 CHDCND Triều Tiên.

Hiện tại, bảng đấu của họ có những đối thủ như Malaysia, Mông Cổ và Lào. Tuy nhiên, sau khi U22 CHDCND Triều Tiên, có thể bảng đấu của Thái Lan phải thay đổi đối thủ.

Trong số 60 cái tên dự kiến triệu tập vào đội U22 Thái Lan hội quân từ tháng 9 tới mà FAT đã công bố, có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài được CĐV Thái Lan đặc biệt chú ý như Sittichok Phaso (FC Ryukyu, J.League 2), Jude Bell (đội C Chelsea), Benjamin Davis (Fulham, Anh), Achittaphon Kirirom (1860 Rosenheim, Đức)…

HLV Anurak sẽ không có nhiều thời gian làm việc với đội U22 Thái Lan như HLV Park Hang-seo.
Dự kiến đội tuyển U22 Thái Lan sẽ hội quân vào tháng 9 và Thai League 1 sẽ không dừng lại để đội tuyển này tập trung. U22 Thái Lan rất cần xây dựng lại hình ảnh sau thời HLV Akira Nishino.
U23 Thái Lan đã chơi khá ấn tượng và là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết VCK U23 châu Á 2020 ngay trên sân nhà. U23 Việt Nam đã dừng bước ở giải này từ vòng bảng.

Theo Thethaovanhoa.vn
Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi 'tâm thư' mời chuyên gia cứu vãn nền bóng đá nước nhà
Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi 'tâm thư' mời chuyên gia cứu vãn nền bóng đá nước nhà

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã khiến CĐV Thái Lan bất ngờ khi vừa phát đi thông điệp kêu gọi chung tay giúp đỡ để khắc phục những sai lầm và lấy lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN