Sốc làng bơi lội: 9 VĐV tuyển bơi lội Hungary nhiễm COVID-19

Nhà vô địch thế giới bơi bướm Boglarka Kapas, cùng 8 vận động viên bơi lội trong đội tuyển Hungary, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
"Kình ngư" Boglarka Kapas - niềm hy vọng của bơi lội Hungary. Ảnh: Eurosports

Liên đoàn Bơi lội Hungary thông báo, đã có 9 mẫu dương tính trong danh sách đội tuyển bơi quốc gia, cũng như các nhân viên làm việc với đội, huấn luyện viên. Đáng chú ý, những VĐV nhiễm COVID-19 này vừa tham gia các đợt tập luyện vào tháng trước và về nước từ ngày 13/3. Đây đều được đánh giá là những niềm hy vọng huy chương của đội tuyển bơi lội Hungary ở Olympic Tokyo tới đây.

Trong đó VĐV bị nhiễm, có "kình ngư" Boglarka Kapas (26 tuổi), người đã giành được danh hiệu vô địch bơi bướm thế giới nội dung 200m nữ vào năm 2019.

Bên cạnh đó, nam VĐV bơi lội hàng đầu của Hungary là Dominik Kozma - người từng đoạt huy chương đồng thế giới bơi tiếp sức 4x100m nam, cũng dương tính với virus SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ hai dù lần đầu âm tính.

Hiện tất cả mọi người đã bị cách ly khi trở về Hungary và không tham gia bất kỳ buổi tập huấn chung nào.

Cho đến nay, ở Hungary đã có hơn 520 người nhiễm COVID-19 và 20 trường hợp đã tử vong.

Cũng liên quan đến COVID-19, Giải vô địch Nhật Bản (J-League) đã có cầu thủ đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 là hậu vệ 29 tuổi Gotoku Sakai, đồng đội của tiền vệ nổi tiếng người Tây Ban Nha Iniesta ở CLB Vissel Kobe.

Theo thông báo của CLB Vissel Kobe, Sakai bị sốt hôm thứ tư tuần trước, và được chẩn đoán viêm phổi ở một bệnh viện của tỉnh Hyogo. Tuy nhiên, khi cơn sốt của Sakai kéo dài, bắt đầu có các triệu chứng như đau đầu, đau cổ họng và mất khứu giác thì bác sỹ mới khuyên cầu thủ này xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm là dương tính với virus SARS-CoV-2.

Việc Sakai dương tính với COVID-19 khiến nhiều người lo ngại Vissel Kobe sẽ trở thành "ổ dịch" COVID-19 của bóng đá Nhật Bản.

J-League hiện đang tạm hoãn vì sự bùng phát của dịch COVID-19. Các nhà tổ chức lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại vào ngày 9/5, tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không mấy khả thi.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Tokyo Olympic 2020 hè 2021: Đại dịch COVID-19 không thể làm ngừng cháy ngọn lửa Olympic
Tokyo Olympic 2020 hè 2021: Đại dịch COVID-19 không thể làm ngừng cháy ngọn lửa Olympic

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm, hai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh - Thế vận hội mùa hè Olympic và Paralympic dự kiến diễn ra năm 2020 tại Thủ đô Tokyo, “trái tim” của Nhật Bản, bị dời đến năm sau. Thế nhưng, ngọn lửa thể thao Olympic không vì thế mà ngừng cháy sáng, nỗ lực của nước đăng cai, sự chuẩn bị của các liên đoàn thể thao, Ủy ban Olympic các nước và nỗ lực của từng vận động viên không thể bị dập tắt bởi COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN