Khai mạc Giải Vật dân tộc toàn quốc lần thứ 21

Ngày 10/5, tại Trung tâm dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên, Vụ thể dục thể thao Quần chúng phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, tổ chức khai mạc Giải Vật dân tộc toàn quốc lần thứ 21.

Lễ khai mạc giải Vật dân tộc toàn quốc lần thứ 21.

Giải Vật dân tộc toàn quốc năm 2017 có 10 đoàn tham gia gồm: Bắc Giang, Công an nhân dân, Đồng Nai, Hà Nội, Hiệp hội vật Kinh Bắc, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và chủ nhà Thái Nguyên. Tại Giải các đô vật tranh tài ở 12 hạng cân từ 48 kg đến trên 85 kg.

Theo Ban tổ chức giải đấu, các vận động viên đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc sẽ được phong kiện tướng quốc gia, các vận động viên đoạt Huy chương Đồng được phong kiện tướng cấp 1.

Hai vận động viên tỉnh Bắc Giang và Thừa Thiên - Huế thi đấu ở hạng cân 66kg.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ kiểm tra đánh giá công tác tổ chức, tuyển chọn và đào tạo của các địa phương. Giải đấu cũng góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu bộ môn vật nói chung và vật dân tộc nói riêng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc.


Ngay sau lễ khai mạc, người hâm mộ đã được chứng kiến loạt trận đấu đầu tiên ở hạng cân 66kg. Giải Vật dân tộc toàn quốc lần thứ 21 diễn ra đến ngày 15/5.

Tin, ảnh: Quân Trang (TTXVN)
Bế mạc Giải Vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh 2017
Bế mạc Giải Vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh 2017

Chiều 28/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bế mạc giải Vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN