Giải đua mô tô thể thao toàn quốc sôi động trở lại sau 2 năm vắng bóng

Ngày 30/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô thể thao toàn quốc "Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam năm 2022" tại Sân vận động Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Các vận động viên bám đuổi ngay sau khi xuất phát. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Giải đua nằm trong chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đây là giải đấu quan trọng trong chương trình, hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thường xuyên thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đưa bộ môn đua xe mô tô thể thao Việt Nam không ngừng phát triển.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 44 tay đua gồm 20 vận động viên chuyên nghiệp hệ 2 thì loại xe YAZ 125cc và 24 vận động viên hệ bán chuyên nghiệp xe Exciter 150cc. Các tay đua đến từ 23 câu lạc bộ của 9 tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ. Giải đấu lần này còn có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ đã có thành tích xuất sắc trong những năm qua trên toàn quốc.

Giải đua xe mô tô là hoạt động diễn ra thường niên vào ngày lễ 30/4. Tuy nhiên, trong hai năm (2020 - 2021) do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đấu tạm hoãn. Mặc dù hôm nay, Cần Thơ mưa lớn nhưng giải đua vẫn thu hút hàng nghìn khán giả đến xem.  Các tay đua đã cống hiến cho khán giả, người hâm mộ những pha bứt phá ngoạn mục, đầy kỹ thuật với tốc độ cao, sôi nổi, hấp dẫn.

Các vận động viên thi đấu tranh tài vòng loại và bán kết chạy 8 vòng sân (6.000 m), thi đấu chung kết chạy 10 vòng sân (7.200 m).

Kết quả chung cuộc hệ bán chuyên nghiệp dòng xe 135 - 155cc, hạng Nhất thuộc về tay đua Trần Minh Tiền (Kiên Giang); hạng Nhì thuộc về tay đua Lê Phụng (Câu lạc bộ Phúc Barcelona), hạng Ba thuộc về tay đua Lê Trọng Vinh (Kiên Giang) và tay đua Tô Hà Đông Hiếu (Thành phố Hồ Chí Minh) giành hạng Tư.

Kết quả hệ chuyên nghiệp dòng xe 125cc, hạng Nhất thuộc về tay đua Huỳnh Minh Sang (Câu lạc bộ Supper Racing Team); hạng Nhì thuộc về tay đua Đồng Quốc Tài (Câu lạc bộ Phúc Barcelona) và tay đua Phạm Minh Chiến (Cần Thơ) giành hạng Ba.

Từ khi ra mắt đường đua mới vào năm 2009 đến nay, Sân vận động Cần Thơ liên tục tổ chức các cuộc đua xe định kỳ hàng năm, với quy mô từ địa phương đến khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo quần chúng yêu thích bộ môn đua xe tốc độ, nhất là giới trẻ của thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Thu Hiền (TTXVN)
Sôi nổi giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022
Sôi nổi giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022

Trong hai ngày 9-10/4, tại bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã diễn ra Giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022. Đây là giải thi đấu chuyên nghiệp có quy mô toàn quốc, thu hút gần 120 nam, nữ vận động viên, trong đó có 20 vận động viên nước ngoài tham dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN