Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Hà Nội giành 6/7 HCV môn Bóng bàn

Sáng 18/12, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra 2 trận chung kết của nội dung đơn nam và đơn nữ. Đây là 2 nội dung cuối cùng của môn Bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Chú thích ảnh
Trận chung kết nội dung đơn nữ giữa 2 vận động viên Nguyễn Thị Nga (áo vàng) của Hà Nội và Mai Hoàng Mỹ Trang của thành phố Hồ Chí Minh.

Mở đầu là trận chung kết nội dung đơn nữ giữa 2 vận động viên Nguyễn Thị Nga của Hà Nội và Mai Hoàng Mỹ Trang của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở set đầu tiên, 2 vận động viên đã bám đuổi nhau từng tỷ số. Ở set đấu này, tận dụng được những sai lầm của Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang đã vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 11-6.

Sang sét đấu thứ 2, Trang tiếp tục vươn lên dẫn trước ở những pha bóng đầu tiên. Nhưng với bản lĩnh của mình, cô gái của đội tuyển Hà Nội đã lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 11-6, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Set đấu thứ 3, tiếp tục là màn rượt đuổi tỷ số đầy căng thẳng. Tuy nhiên, với nhiều pha đánh hỏng, vận động viên Nguyễn Thị Nga đã để Mai Hoàng Mỹ Trang chiến thắng với tỷ số 11-6.

Chú thích ảnh
Pha bóng của Mai Hoàng Mỹ Trang của thành phố Hồ Chí Minh.

Sang set đấu thứ 4 với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 11-9; dẫn trước Nguyễn Thị Nga với tỷ số chung cuộc 3-1.

Set đấu thứ 5, set đấu quyết định đối với vận động viên Nguyễn Thị Nga. Quyết tâm rất cao nhưng Nga liên tục đánh hỏng để Mỹ Trang dẫn trước 4-1 ngay từ những pha bóng đầu tiên; buộc Nga phải xin nghỉ hội ý kỹ thuật. Sau khi nghỉ hội ý, Nga đã giành lại thế chủ động và ghi liên tiếp 5 bàn thắng, vươn lên dẫn trước Mỹ Trang. Kết thúc set đấu, Nga đã giành chiến thắng với tỷ số 11-8; rút ngắn tỷ số chung cuộc là 2-3.

Bước vào set đấu thứ 6, cả 2 vận động viên giành giật với nhau từng điểm số. Với sự bình tĩnh và bản lĩnh của vận động viên vừa tham gia SEA Games 31, Nguyễn Thị Nga đã giành chiến thắng với tỷ số 11-8; buộc 2 vận động viên phải thi đấu set thứ 7, set đấu quyết định.

Ở set đấu cuối cùng, với lợi thế tâm lý. Nga liên tục dẫn trước vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy bị dẫn trước, nhưng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Mỹ Trang cần mẫn, cẩn trọng trong từng pha bóng để liên tục giành từng điểm số 10-10 rồi 11-11, 12-12, 13-13.

Những pha bám đuổi của cả 2 vận động viên đã khiến cả khán đài của Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương như nổ tung. Kết thúc set đấu, Mai Hoàng Mỹ Trang đã giành chiến thắng với tỷ số 15-13 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3; đem lại chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của môn bóng bàn cho đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
BTC trao huy chương và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nội dung đơn nữ.

Sau trận chung kết đơn nữ là chung kết đơn nam giữa 2 vận động viên cấp kiện tướng là Nguyễn Đức Tuân của Hải Dương và Nguyễn Anh Tú của Hà Nội, trận đấu được các khán giả mong đợi nhất từ đầu giải đấu.

Tại giải, 2 vận động viên đã từng gặp nhau ở nội dung đồng đội nam và Đức Tuân đã phải chịu thua trước Anh Tú. Trận chung kết đơn nam là cơ hội để vận động viên của Hải Dương khẳng định vị thế chủ nhân của chiếc Huy chương Vàng đơn nam tại SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Trận chung kết đơn nam giữa Nguyễn Đức Tuân của Hải Dương và Nguyễn Anh Tú của Hà Nội.

Bước vào set đấu thứ 1, Tuân liên tục đánh hỏng và để vận động viên của Hà Nội dẫn trước và nhanh chóng chịu thua với tỷ số 11-4.

Sang set thứ 2, Đức Tuân đã lấy lại bình tĩnh, tranh chấp từng pha bóng, giành giật từng điểm số với Anh Tú của Hà Nội và giành chiến thắng với tỷ số 12-10; cân bằng tỷ số trận đấu 1-1.

Set đấu thứ 3, sau màn bám đuổi tỷ số, những pha đánh hỏng ở những quả quyết định đã khiến Nguyễn Đức Tuân chịu thua với tỷ số 11-8. Vận động viên Nguyễn Anh Tú của Hà Nội lại vươn lên dẫn trước với tỷ số chung cuộc 2-1.

Chú thích ảnh
Pha bóng tấn công của vận động viên Nguyễn Anh Tú của Hà Nội.

Set đấu thứ 4, Đức Tuân lại tiếp tục có nhiều pha đánh bóng hỏng và để vận động viên của Hà Nội liên tục dẫn trước. Sau khi nghỉ hội ý kỹ thuật, Tuân đã lấy lại sự tự tin và nhanh chóng bám đuổi tỷ số với Anh Tú. 2 vận động viên bám đuổi nhau từng điểm số 10-10, 11-11, 12-12 và phải tiếp tục xin nghỉ hội ý kỹ thuật. Sau khi hội ý, Nguyễn Đức Tuân đã bình tĩnh, giành chiến thắng với tỷ số 15-13; đưa trận đấu về thế cân bằng với tỷ số 2-2.

Set thứ 5, Tuân lại để cho Anh Tú của Hả Nội dẫn trước ở những pha bóng đầu tiên. Với lợi thế tâm lý, Anh Tú liên tục ghi điểm và nới rộng khoảng cách với Tuân. Kết thúc set đấu, vận động viên của Hải Dương lại để Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 11-5.

Set đấu thứ 6, set đấu quyết định đối với Nguyễn Đức Tuân, bởi nếu thua, vận động viên của Hải Dương sẽ thua chung cuộc. Bước vào set đấu, Tuân vẫn để cho Tú liên tục dẫn trước. Với sự tự tin, vận động viên Nguyễn Anh Tú đã có những đường bóng hiểm hóc, những pha dứt điểm quyết đoán và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 11-4. Nguyễn Anh Tú đã chiến thắng chung cuộc 4-2; giành chiếc Huy chương Vàng đơn nam danh giá về cho đội tuyển Hà Nội.

Chú thích ảnh
BTC trao huy chương và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nội dung đơn nam.

Ngay sau trận chung kết đơn nam, Ban tổ chức đã tiến hành trao các bộ huy chương và bế mạc giải.

Kết thúc giải, đội tuyển Hà Nội đã giành chiến thắng và giành 6/7 chiếc Huy chương Vàng của các nội dung tại môn Bóng bàn gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đơn nam. Huy chương Vàng đơn nữ thuộc về đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, nội dung đồng đội nam: Huy chương Vàng là đội Hà Nội; huy chương Bạc là đội Hải Dương; Huy chương Đồng là 2 đội Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Nội dung đồng đội nữ: Huy chương Vàng là Hà Nội; Huy chương Bạc là Công an Nhân dân; Huy chương Đồng là Hải Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung đôi nam: Huy chương Vàng thuộc về Hà Nội, Huy chương Bạc là Quân đội; Huy chương Đồng là Hà Nội và Đà Nẵng.

Nội dung đôi nữ: Huy chương Vàng thuộc về Hà Nội, Huy chương Bạc là Thành phố Hồ Chí Minh; Huy chương Đồng là Hải Dương và Tây Ninh.

Nội dung đôi nam nữ: Huy chương Vàng thuộc về Hà Nội; Huy chương Bạc là Hà Nội; Huy chương Đồng là Quân đội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung đơn nam: Huy chương Vàng thuộc về Hà Nội; Huy chương Bạc là Hải Dương; Huy chương Đồng là Hải Dương và Hà Nội.

Nội dung đơn nữ: Huy chương Vàng thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh; Huy chương Bạc là Hà Nội; Huy chương Đồng là Hải Dương và Công an Nhân dân.

Chú thích ảnh
Trao huy chương và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nội dung đồng đội nam.

Môn bóng bàn của Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, tổ chức tại Hải Dương từ ngày 11 đến 18/12. Giải có trên 100 vận động viên đăng ký tranh tài từ 13 đoàn là các địa phương, ngành là các trung tâm bóng bàn lớn của cả nước như: Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quân đội, Tiền Giang, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 dung thi đấu gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên thi đấu theo thể thức chia bảng ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở vòng bảng, các vận động viên sẽ thi đấu vòng tròn, tính điểm. Sau khi qua vòng bảng, các đội sẽ bốc thăm để đấu loại trực tiếp. Ở nội dung đơn nam, đơn nữ, các vận động viên sẽ thi đấu loại trực tiếp trong 5 ván, thắng 3 và thi đấu bán kết, chung kết sẽ thi đấu 7 ván, thắng 4. Nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ cũng sẽ thi đấu loại trực tiếp.

Theo Bảng tổng sắp huy chương, Hà Nội dẫn đầu với 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đứng thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Xếp thứ 3 là đoàn Hải Dương với 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Đội Tây Ninh đứng thứ 8 với 1 Huy chương Đồng.

Bài và ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Đoàn Quân đội đoạt 15 HCV, xếp vị trí nhất môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022
Đoàn Quân đội đoạt 15 HCV, xếp vị trí nhất môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Ngày 17/12, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 6 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng, tại Cung thể thao dưới nước – Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN