Đại hội Thể thao toàn quốc: Đoàn Quân đội giành 3 HCV ngày khởi tranh môn Kurash

Ngày 17/12, trong Chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, tại Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã khai mạc môn Kurash.

Chú thích ảnh
VĐV thi đấu môn Kurash trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Diễn ra trong 3 ngày (từ 17 đến 19/12) môn Kurash có sự tham dự của 17 đoàn với 147 vận động viên và 26 huấn luyện viên. Các vận động viên thi đấu đối kháng ở 18 hạng cân, tranh 18 bộ huy chương. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên tham dự thi đấu ở 6 hạng cân.  

Hạng cân dưới 42 kg nữ, vận động viên Thủy Thị Phương Ngân (sinh năm 2003) của Quân đội đã giành huy chương Vàng. Nguyễn Thảo Duy (Bạc Liêu) giành huy chương Bạc và Quách Thị Phượng (Thanh Hóa) giành huy chương Đồng.

Hạng cân dưới 45 kg nữ, huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Thanh Phú Quí (sinh năm 2003) của Đoàn Quân đội. Huy chương Bạc thuộc về Võ Thị Thủy Dương (Đồng Tháp). 2 huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Thúy Vy (Sóc Trăng) và Lê Thị Quỳnh Tuyên (Thanh Hóa).

Hạng cân dưới 48 kg nữ, vận động viên Nguyễn Nhạc Như An (sinh năm 2001) của Bình Thuận giành huy chương Vàng. Nguyễn Đỗ Như  Thúy (Quân đội) giành huy  chương Bạc. Huỳnh Ngọc Hàng (Đồng Tháp) và Lê Hương Linh (Bình Dương) giành huy  chương Đồng.

Bên phía các võ sỹ nam, hạng cân dưới 66 kg, Nguyễn  Quang Vinh (Bắc Ninh) giành huy chương Vàng, Đặng Thanh Thuận (Bình Thuận) giành huy chương Bạc, Đặng Văn Tuấn (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hảo (Đồng Tháp) giành huy chương Đồng.

Hạng cân dưới 73 kg nam, vận động viên Lê Đức Đông (Quân đội) giành huy chương Vàng, Đặng Nhật Duy (Bình Phước) giành huy chương Bạc, Lê Hoàng Danh (Bến  Tre) và Nguyễn Nhất Duy (Thành phố Hồ Chí Minh) giành huy chương Đồng.

Hạng cân dưới 81 kg nam, vận động viên Bùi Thiện Hoàng (Sóc Trăng) giành huy chương Vàng, Sơn Hoàng Dũng (Bạc Liêu) giành huy chương Bạc, Nguyễn Xuân Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đào Quốc Dũng (Bà Rịa – Vũng Tàu) giành huy chương Đồng.

Hết ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn Quân đội giành được 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, đứng vị trí đầu bảng xếp hạng.

Anh Nguyễn Công Hà, huấn luyện viên đoàn Thanh Hóa cho biết, tại Đại hội này, các võ sỹ Kurash chủ yếu chuyển từ Judo sang thi đấu nên nhiều vận động viên có trình độ, kỹ thuật tốt. Đoàn Thanh Hóa có 6 vận động viên tham dự (2 nam, 4 nữ). Kurash là môn thể thao khá mới, các vận động viên của Thanh Hóa đều mới và rất trẻ, có thời gian tập Kurash được khoảng 1 năm nên tham dự Đại hội với tinh thần tăng cường cọ sát và học hỏi. 

Môn Kurash có lịch sử khoảng 3.000, gắn với nhiều quốc gia ở khu vực Trung Á. Được mô phỏng theo các thế của nhiều loài động vật hoang dã từ thời xa xưa, võ Kurash chú trọng tới các yếu tố về thể lực, sức bắp thay vì các chiến thuật thi đấu hay kỹ thuật phức tạp. Lối đánh của Kurash được đánh giá là an toàn, ít khi gây ra các chấn thương.

Khi tham gia thi đấu, một võ sỹ mặc trang phục màu xanh da trời, võ sỹ còn lại mặc mầu xanh lá cây. Môn Kurash có lối đánh và luật thi đấu tương đối giống so với môn Judo. Bên cạnh đó, thời gian thi đấu của Kurash cũng ngắn hơn so với Judo. Khi lên sàn đấu, mỗi trận đấu của nam kéo dài 4 phút, mỗi trận đấu của nữ kéo dài 3 phút và chỉ đấu 1 hiệp.

Năm 2009, ngành thể thao Việt Nam đã đưa môn Kurash vào thi đấu tranh huy chương. Là một môn thể thao khá mới tại Việt Nam, nhưng tại SEA Games 2019 được tổ chức ở Philippines, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được  7 huy chương Vàng trong môn Kurash, tại SEA Games 31, Việt Nam cũng giành được 7 huy chương Vàng.

Ngọc Bích (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Chung kết tính giờ đồng đội nam, nữ môn xe đạp đường trường
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Chung kết tính giờ đồng đội nam, nữ môn xe đạp đường trường

Ngày 17/12, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022, các vận động viên môn xe đạp đường trường tiếp tục bước vào chung kết nội dung tính giờ đồng đội nữ và nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN