Đoàn Quân đội đoạt 15 HCV, xếp vị trí nhất môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Ngày 17/12, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 6 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng, tại Cung thể thao dưới nước – Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Vận động viên thi đấu nội dung Bơi tiếp sức tự do 4x200m nam. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Ngày hôm nay, các vận động viên bơi tranh tài ở 8 nội dung, gồm: 50m bướm nam, 50m bướm nữ, 200m ngửa nam, 200m ngửa nữ, 200m ếch nam, 200m ếch nữ, 4 x 200m tiếp sức tự do nam, 4 x 200m tiếp sức tự do nữ.

Sau vòng chung kết, 4 kỷ lục được xác lập, trong đó có 1 kỷ lục quốc gia và 3 kỷ lục Đại hội. Đặc biệt, tại nội dung 50m bướm nam có 2 vận động viên cùng xác lập kỷ lục Đại hội với thành tích bằng nhau và cùng được trao Huy chương Vàng.

Kỷ lục quốc gia thuộc về vận động viên Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) đạt thành tích 27 giây 58 ở nội dung 50m bướm nữ, phá kỷ lục quốc gia cũ là 27 giây 60 của vận động viên Nguyễn Diệp Phương Trâm (Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2015.

Chú thích ảnh
VĐV Trần Nguyên Hưng (Quân đội) về nhất nội dung Bơi ngửa 200m nam. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Ba kỷ lục Đại hội thuộc về vận động viên Lương Jeremie Loic Nino (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) cùng đạt thành tích 24 giây 22 ở nội dung 50m bướm nam, phá kỷ lục Đại hội cũ là 24 giây 36 của vận động viên Lê Nguyên Paul (An Giang) năm 2018. Vận động viên Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) đạt thành tích 2 phút 12 giây 82 ở nội dung 200m ếch nam, phá kỷ lục Đại hội cũ là 2 phút 14 giây 69 của chính mình năm 2018. Ở nội dung 4 x 200m tiếp sức tự do nam, đội tiếp sức của đoàn Đà Nẵng đạt thành tích 7 phút 27 giây 46, phá kỷ lục Đại hội cũ là 7 phút 35 giây 95 của chính mình.

Như vậy, sau 6 ngày thi đấu, đoàn Quân đội xếp vị trí nhất toàn đoàn với 34 huy chương gồm: 15 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ 2 với 25 huy chương gồm: 8 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng. Tiếp đó là đến Đà Nẵng 15 huy chương, Long An 12 huy chương, Quảng Bình 7 huy chương... Riêng đoàn Hà Nội và Quảng Ninh không đoạt được Huy chương Vàng nào. Tổng số huy chương của Hà Nội là 5, còn Quảng Ninh là 1.

Chú thích ảnh
Trao giải nội dung Bơi ngửa 200m nam với HCV thuộc về Trần Hưng Nguyên (Quân đội); HCB thuộc về Cao Văn Dũng (Hà Nội); HCĐ thuộc về Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội). Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Với 43 nội dung thi đấu diễn ra trong 6 ngày, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 khép lại với thành công tốt đẹp. Các vận động viên đã dồn lực thi đấu với quyết tâm cao, nhiều kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội được xác lập. Đây cũng là cơ hội cọ sát của các vận động viên bơi để tiến tới chinh phục các giải cao hơn tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023 cũng như các giải đấu khác trong khu vực và thế giới.

Đinh Thuận (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Thêm nhiều Huy chương Vàng môn Wushu và Vovinam​
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Thêm nhiều Huy chương Vàng môn Wushu và Vovinam​

Ngày 17/12, tại Nhà thi đấu Công ty Than Hà Lầm thành phố Hạ Long và Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Quảng Ninh tiếp tục diễn ra ngày thi đấu thứ 3 của các môn Vovinam và Wushu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Nhiều Huy chương Vàng đã tìm được chủ nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN