Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Chung kết tính giờ đồng đội nam, nữ môn xe đạp đường trường

Ngày 17/12, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022, các vận động viên môn xe đạp đường trường tiếp tục bước vào chung kết nội dung tính giờ đồng đội nữ và nam.

Chú thích ảnh
Các nữ VĐV đội Đồng Tháp về đích nội dung đua xe đạp tính giờ đồng đội cự ly 50 km. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ở nội dung đồng đội nam, 16 vận động viên của 4 đoàn Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng Tháp đã bước vào tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính ở cự ly 80km. Các đội lần lượt xuất phát cách nhau 2 phút.

Sau gần 2 giờ tranh tài quyết liệt, bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, sự phối hợp ăn ý của toàn đội cùng với chiến thuật hợp lý với những cú nước rút ấn tượng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 4 tay đua Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Tuấn Vũ đã xuất sắc về đích đầu tiên giành Huy chương Vàng. Về đích tiếp theo là đoàn Đồng Tháp, giành Huy chương Bạc, Huy chương Đồng thuộc về đoàn Vĩnh Long.

Ở nội dung xe đạp đường trường tính giờ đồng đội nữ có 19 các vận động viên của 5 đoàn tham gia tranh tài ở cử ly 50 km. Không có bất ngờ nào xảy ra khi các vận động viên nữ của đất Sen Hồng, đoàn thể thao An Giang tiếp tục khẳng định vị trí số một của mình ở cự ly này khi xuất sắc giành Huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về đoàn Đồng Tháp và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương Đồng.

Ngày 18/12, các vận động viên tiếp tục bước vào thi đấu chung kết nội dung 3km tính giờ cá nhân và đồng đội nữ, nam và chung kết 500m tốc độ nữ, nam.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc: Trên 300 VĐV tham dự môn thi Kéo co
Đại hội Thể thao toàn quốc: Trên 300 VĐV tham dự môn thi Kéo co

Sáng 17/12, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, đã diễn ra lễ khai mạc môn thi Kéo co.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN