Các tuyển thủ U22 Việt Nam 'đổi đời' sau SEA Games 32

Trừ vị trí thủ môn, những cầu thủ dự SEA Games 32 đã được nhiều CLB sử dụng ngay khi họ trở về V-League. Vòng đấu thứ 8 ghi nhận các học trò của HLV Troussier đồng loạt được ra sân, thay vì dự bị dài hạn như trước.

Chú thích ảnh
Văn Cường (trái) luôn là lựa chọn của HLV Huy Hoàng ở vị trí hậu vệ phải SLNA mùa này. Ảnh: VPF

Hồ Văn Cường là cái tên nổi bật từ đầu mùa của SLNA và ngay khi trở lại CLB, HLV Huy Hoàng không để cầu thủ này nghỉ ngơi nhiều.

Văn Cường đã ngay lập tức ra sân ở đội hình chính khi SLNA làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Văn Cường cũng chỉ thi đấu 1 hiệp để làm quen trở lại với nhịp độ V-League.

Xuân Tiến được SLNA sử dụng sau ở trận hoà 2 - 2 đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ này được chơi khá hạn chế ở U22 Việt Nam trên đất Campuchia nhưng rất được tin dùng ở CLB từ 2 năm qua. Trong tương lai gần, Xuân Tiến có thể đảm trách luôn vị trí của đàn anh Trọng Hoàng.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thành Công cũng để sự phát hiện thú vị của ông Troussier là hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng ngồi ngoài. Ngọc Thắng chỉ được vào sân những phút cuối để lấy cảm giác cho những trận sau.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận quyết đấu với CLB TP Hồ Chí Minh trên sân nhà tuần này và đó là 90 phút HLV Thành Công có thể cần cậu học trò nhiều hơn.

Ở CLB Hà Nội, nhiều cổ động viên Việt Nam có thể sẽ vui mừng khi HLV Bandovic đồng loạt sử dụng Văn Tùng và Văn Trường khi trở lại V-League. Họ được chơi khoảng 40 phút ở lượt trận 8 trên sân nhà. Cả hai cùng ghi dấu ấn với những pha dứt điểm khiến hàng thủ SHB Đà Nẵng lao đao. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với cả hai.

Với Văn Tùng và Văn Trường, khoảng thời gian trải nghiệm đó đầy quý giá khi cả 2 gần như chưa được ra sân cho CLB Hà Nội năm nay. Văn Trường được thay người chiến thuật vài phút ở trận thắng 3 - 0 trước Hải Phòng. Còn Văn Tùng phải toả sáng ở U22 Việt Nam mới được để ý và ra sân vòng 8 vừa qua.

Năm ngoái, Văn Tùng được chơi 108 phút sau 9 trận ra sân, trung bình chỉ được đá hơn 10 phút/trận.

Đội bóng Thủ đô đang quá thừa mứa tiền đạo và khi Văn Quyết bị treo giò dài hạn, tiền đạo William Henrique không mấy chất lượng, họ sẽ còn cậy nhờ vào những ngôi sao trẻ do CLB đào tạo nhiều hơn sắp tới.

Chú thích ảnh
Văn Tùng đã có trận ra mắt V-League 2023 cho Hà Nội FC sau khi trở về từ U22 Việt Nam. Ảnh: VPF

Một tiền đạo khác đang đầu quân cho CLB V-League là Quốc Việt của HAGL cũng được thi đấu khoảng 10 phút để lấy cảm giác trong trận hoà Thanh Hoá 2 - 2. HLV Kiatisuk đã "chấm" Quốc Việt được thi đấu liên tục từ đầu năm.

Cầu thủ gốc Hải Phòng đã chơi 5/8 trận và trung bình được thi đấu hơn 20 phút/trận. Quốc Việt có tương lai hứa hẹn và dưới tay tiền đạo "sát thủ" như "Zico Thái" một thời, chân sút 20 tuổi sẽ còn toả sáng cho HAGL.

Tiền đạo cánh phải Văn Đô khi trở về Công an Hà Nội cũng được hưởng trọn niềm vui kép, khi vừa ra sân và vừa cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng trước CLB TP Hồ Chí Minh. Văn Đô vào sân những phút cuối, thay vì được chơi từ đầu như những trận trước, do vừa trở về từ SEA Games.

Dẫu vậy, dàn sao của Công an Hà Nội chỉ gặp thách thức yếu và họ đã không khó bỏ túi 3 điểm để leo vào Top 3 sau vòng 8. Văn Đô vẫn phải cạnh tranh vị trí với nhiều cầu thủ khác ở Thủ đô, nhưng khi Văn Đức vắng mặt dài hạn vì đứt dây chằng, tiền đạo 22 tuổi vẫn còn nhiều đất diễn cho riêng mình dưới tay HLV Flavio Cruz.

Điều đáng chú ý là các cầu thủ trên hàng công U22 Việt Nam đã nhận được nhiều sự ưu ái cùng lúc ở CLB ở vòng 8 vừa qua. Thái Sơn, phát hiện của HLV Troussier ở vị trí tiền vệ trung tâm được HLV Popov dùng tới một hiệp đấu khi gặp HAGL.

Tiền vệ này trước đó chỉ được ra sân 2 trận khi Thanh Hoá đả bại Bình Định và CLB TP Hồ Chí Minh với thời gian 55 phút. Thanh Hoá có thể sẽ phát huy được khả năng của cầu thủ còn chưa tròn 20 tuổi này nếu sử dụng nhiều hơn.

Đồng đội của Thái Sơn ở giữa sân là Văn Khang cũng đã được chơi hơn 30 phút trong chiến thắng 2 - 1 của Viettel trước Bình Định. Trước đó, Văn Khang chỉ được ra sân 1 hiệp ở trận thua đậm HAGL 1 - 4 trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhiều cổ động viên tiếc cho cầu thủ 20 tuổi này do dự bị quá nhiều ở Viettel. Và trong hoàn cảnh Viettel chơi chấp ngoại binh trên hàng công, có thể Văn Khang sẽ được chú ý hơn thời gian tới.

Văn Khang nếu được ra sân đều đặn như Tuấn Tài, cầu thủ được chơi nhiều nhất tại CLB với đủ 8 trận cho Viettel tới hiện tại thì HLV Troussier sẽ mừng thầm. Ông thầy người Pháp đã xem Văn Khang là sự bổ sung cho đội tuyển trong nhiệm kỳ của ông.

Những hậu vệ khác ở U22 Việt Nam như Duy Cương khi trở về CLB vẫn được tin dùng như trước. Duy Cương đã có 6 trận cho SHB Đà Nẵng và vừa giúp đội nhà có trận hoà 1 - 1 trước Hà Nội FC. Cầu thủ này vẫn còn nhiều hạn chế và HLV Phan Thanh Hùng muốn giúp Duy Cương tiến bộ nhanh thì chỉ có cách cho ra sân nhiều.

Tuy nhiên, không phải tất cả hậu vệ U22 Việt Nam đều may mắn như Duy Cương, Tuấn Tài, Văn Cường, Ngọc Thắng. Người đá cặp với Duy Cương ở U22 Việt Nam là Quang Thịnh thì tiếp tục trở về dự bị dài hạn cho Công an Hà Nội.

Quang Thịnh không thể cạnh tranh vị trí với những đàn anh kinh nghiệm hơn như Tiến Dụng hay đội trưởng Tấn Sinh. Trong tay HLV Flavio Cruz còn có trung vệ ngoại Elton Monteiro mà ông vẫn chưa sử dụng khi gặp CLB TP Hồ Chí Minh. Từ đầu mùa, Quang Thịnh còn chưa được ra sân trận nào cho Công an Hà Nội.

Trường hợp cuối cùng là hậu vệ phải Vũ Tiến Long cũng đang khiến HLV Bandovic có vẻ khó xử. Ông đã cất luôn cầu thủ này sau khi trở về từ U22 Việt Nam, không được ra sân như Văn Tùng hay Văn Trường. Hà Nội FC đang thử nghiệm Hai Long cho vị trí này và trước đó, người đá chính là Thái Quý.

Hậu vệ phải số 1 Hà Nội FC nhiều năm qua là Văn Kiên đang được đánh tiếng sẽ tới Hải Phòng. Với dàn cầu thủ chất lượng được CLB đào tạo, Hà Nội FC không thiếu tài năng.

Vị trí đá chính của Vũ Tiến Long cũng không chắc chắn. Mùa này, HLV Bandovic chỉ tạo điều kiện cho Tiến Long ra sân 5 trận (trung bình chưa đầy 22 phút thi đấu/trận). Nếu Hai Long, cầu thủ có tư duy và chơi tốt được cả hai chân đảm đương được vị trí hậu vệ phải, cơ hội của Vũ Tiến Long càng ít ỏi.

Theo Thethaovanhoa.vn
HLV Shin Tae-yong tiếp tục dẫn dắt U22 Indonesia sẽ đá vòng loại World Cup 2026
HLV Shin Tae-yong tiếp tục dẫn dắt U22 Indonesia sẽ đá vòng loại World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết Indonesia đang tập trung chuẩn bi cho vòng loại World Cup với nòng cốt là đội U22 đồng thời cho biết PSSI tiếp tục tin tưởng ở HLV Shin Tae-yong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN