Góc nhìn chuyên gia: 'Quan trọng là diện mạo U22 Việt Nam ở giải đấu chính thức đầu tiên’

"Tôi cho rằng tấm huy chương đồng cũng đủ khích lệ trong bối cảnh này để bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục hành trình phía trước", HLV Trần Công Minh nhìn nhận lại chặng đường của U22 Việt Nam tại SEA Games 32.

Chú thích ảnh
Nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đáng để ghi nhận.Ảnh: TTXVN

HLV Trần Công Minh nêu quan điểm: "Với tôi, ngoài việc đội tuyển U22 Việt Nam có bảo vệ được tấm Huy chương Vàng (HCV) hay không còn một chuyện quan trọng hơn đó là thể hiện của cầu thủ sẽ như thế nào. Danh vị, thành tích ở giải đấu nào cũng đáng quý nhưng với cầu thủ trẻ và cả HLV mới cầm quân, việc đội bóng đó chào sân với diện mạo ra sao ở giải đấu chính thức đầu tiên là quan trọng. Tôi lo sợ những áp lực khi không thể bảo vệ HCV sẽ khiến các cầu thủ trẻ sụp đổ. Với cầu thủ trẻ, những thất bại đầu đời thế này thường dẫn đến 2 tình trạng, lụi luôn, không phát triển được nữa, hoặc họ sẽ lấy thất bại làm hành trang bước tiếp. Tôi mong điều thứ hai sẽ đến với các bạn cầu thủ.

Tấm Huy chương Đồng (HCĐ) sẽ giúp các cầu thủ trẻ đứng dậy mạnh mẽ và cũng đủ để khích lệ bóng đá trẻ Việt Nam ở chặng đường phía trước. Hành trình đó sẽ nhiều khó khăn khi bức tranh toàn cảnh bóng đá Đông Nam Á đã có những biến chuyển rõ rệt nếu nhìn SEA Games năm nay. Có thể hình dung, bóng đá trẻ Việt Nam không còn ngự trị đỉnh cao của khu vực như 5 năm đã qua nữa. Bóng đá trẻ Việt Nam không thể tiếp tục thống trị khu vực không hẳn từ việc không giành HCV mà còn ở chỗ Thái Lan vẫn luôn giữ được đẳng cấp còn Indonesia miệt mài đeo bám và vượt qua chúng ta lần này. Chưa kể, Lào, Myanmar, Campuchia đang từng ngày tiến bộ.

Đã có những chỉ trích, không hài lòng về đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 khi lứa cầu thủ chưa thể đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, một khi tỉnh táo để nhìn lại, người hâm mộ cần rộng lượng, có cái nhìn đầy đủ, khách quan, bao dung nhất dành cho các cầu thủ trẻ. Hãy biết kiên nhẫn và chờ đợi, cho các cầu thủ thêm thời gian để trưởng thành. Không thể đòi hỏi một thế hệ cầu thủ còn non trẻ, năng lực giới hạn, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế thành công ở ngay lần chinh chiến đầu tiên. Hãy xem SEA Games 32 như màn khởi động chất lượng nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch dài hơi.

Vậy nên, khi không thể bảo vệ tấm HCV cũng không thể nói HLV Troussier cùng học trò đã thất bại hoàn toàn ở SEA Games 32. Nhìn vấn đề tổng thể dưới nhiều góc độ, HLV Troussier đã thành công trong việc chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp một lứa cầu thủ mới toanh tiến bộ rõ rệt qua từng ngày, từng trận. Người hâm mộ đừng quá thất vọng mà sẵn sàng kiên nhẫn nhìn vào những điểm tích cực của U22 Việt Nam để chờ đợi. U22 Việt Nam và HLV Troussier vẫn là đội bóng của tương lai. Họ cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, điều đó rất cần sự kiên nhẫn của khán giả. Chưa thành công như mong đợi ở SEA Games 2023 cũng là một bài học lớn.

Công bằng mà nói, dù chất lượng không xuất sắc nhưng lối chơi của U22 Việt Nam tiến bộ qua từng trận. Chúng ta cần cả sự kiên nhẫn với HLV Troussier nữa. Nên nhớ, HLV Troussier chỉ mới bắt tay vào việc chưa đầy 3 tháng, ông còn cả nhiệm kỳ dài hơi phía trước. Năng lực cầm quân, giới hạn của bản thân ông sẽ có cầu trả lời xác thực nhất với ĐTQG ở các giải đấu quan trọng sau đây như vòng loại World Cup 2026 hay Asian Cup 2023.

Không thể giành HCV SEA Games 32 không phải là thảm họa vì bóng đá Việt Nam đã có 2 HCV SEA Games liên tiếp. Mục tiêu của chúng ta khi mời HLV Troussier là cái đích World Cup chứ không phải đấu trường Đông Nam Á. Chúng ta đã quen với men say chiến thắng trong nhiều năm qua, đã đến lúc cần phải học cách đón nhận thất bại một cách văn minh, dũng cảm để tiếp tục hành trình".

Theo Thethaovanhoa.vn
SEA Games 32: U22 Indonesia giành HCV trong trận chung kết đầy kịch tính
SEA Games 32: U22 Indonesia giành HCV trong trận chung kết đầy kịch tính

U22 Indonesia đã đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 32 sau khi giành chiến thắng kịch tính trước U22 Thái Lan với tỷ số 5-2. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng khi cầu thủ hai đội liên tục xô xát, trọng tài phải rút 7 thẻ đỏ, và phải phân thắng bại trong 2 hiệp phụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN