Bất ngờ: Mayweather chính thức… hết giải nghệ, muốn tái đấu với McGregor vào tháng 6

Chỉ sau hơn 1 năm tuyên bố giải nghệ, võ sĩ hàng đầu thế giới quyền anh Floyd Mayweather vừa loan báo thông tin chính thức “hết giải nghệ” để có cuộc đấu với võ sĩ Conor McGregor đồng thời đề nghị nhà vô địch võ thuật tổng hợp (UFC) nhận lời thượng đài vào tháng 6.

Kể từ khi Mayweather tuyên bố giải nghệ, McGregor luôn kêu gọi anh trở lại tái đấu bằng nhiều lần phát ngôn thách thức trước công chúng. Gần 2 năm không một phản ứng, không một hành động đáp trả cũng phải kết thúc bằng tuyên bố ngày 12/3 của võ sĩ người Mỹ.

Floyd Mayweather có một cuộc sống xa hoa sau giải nghệ, lễ sinh nhật 40 của anh được tổ chức như buổi tiệc lớn với sự góp mặt của những người bạn nổi tiếng như Mariah Carey hay Justin Bieber. Ảnh: AFP

Võ sĩ người Mỹ chia sẻ với báo giới: “Tôi cũng chả phải người nói được mà không làm được đâu. Tôi chỉ trở lại ‘hết giải nghệ’ để đấu với một người duy nhất là Conor McGregor.”

“Tôi chán chuyện cứ đem tiền nong ra mà nói là trận đấu không tổ chức được. Dẹp tiền nong, dẹp Liên đoàn UFC đi, cứ mang hợp đồng đến ký là xong. Chả cần tốn thời gian chờ đợi. Chúng tôi cần làm mọi việc… thật nhanh. Hãy quyết chọn tháng 6 này luôn đi.”

Xem clip Mayweather chấp nhận thách thức đăng tải trên trang Fighthype.com:



Nhà vô địch UFC hạng nhẹ Conor McGregor người Ireland chính là võ sĩ lên tiếng thách đấu Mayweather. Và “độc cô cầu bại” Mayweather dù đã ngồi sẵn trên đống tiền ngày đêm chụp ảnh khoe khối tài sản khổng lồ kể từ khi giải nghệ năm 2015 vẫn không chịu được lời thách thức. Thành tích trước khi giải nghệ của Mayweather khiến các võ sĩ quyền anh đều mong muốn, toàn thắng 49 trận thượng đài ở nhiều hạng cân khác nhau.

Thế nhưng trận đấu cũng vượt qua nhiều rào cản để có thể bước đến giai đoạn thành hình hiện nay. Cản trở lớn nhất là thỏa thuận về tiền bạc.

Mayweather yêu cầu khoản tiền đảm bảo cho bản thân là 100 triệu USD nếu trận đấu diễn ra trong đó phần chia của McGregor là 15 triệu USD. Trong khi đó Chủ tịch liên đoàn UFC Dana White đưa ra mức chia thấp hơn nhiều, 25 triệu USD cho mỗi võ sĩ cộng thêm khoản trả theo lượng view truyền hình. Đương nhiên, thỏa thuận về mức chia thưởng sẽ còn cần nhiều lần thỏa thuận nữa do mức chia UFC được cho là quá thấp.

Conor McGregor (giữa) chụp ảnh cùng Wayne Rooney trong lần đến xem Manchester United thi đấu. Ảnh: DM

Trở ngại thứ hai là thể thức thi đấu cũng đã có được thỏa thuận giữa hai võ sĩ là tuân theo luật quyền anh theo yêu cầu của Mayweather.

Theo ý của Mayweather: “Chúng tôi không thể pha trộn luật và thể thức thi đấu bởi tôi chỉ dân quyền anh chính gốc. Cậu ta gọi tôi trở lại, các anh gọi tôi trở lại thì các anh phải tuân theo luật của tôi. Nếu tôi gọi các anh thi đấu, tôi sẽ tuân theo luật của các anh. Với tôi, chỉ có quyền anh.”

Sau tuyên bố của Mayweather vẫn chưa có lời phản hồi chính thức của McGregor. Nhà vô địch UFC hiện có lượng người xem truyền hình trả tiền nhiều nhất thế giới, đang còn hợp đồng với Liên đoàn UFC và muốn thi đấu phải được sự chấp thuận của tổ chức này.

Minh Tuệ
Huyền thoại quyền anh Muhammad Ali qua đời
Huyền thoại quyền anh Muhammad Ali qua đời

Muhammad Ali, người từng ba lần vô địch giải quyền anh (boxing) hạng nặng thế giới, vừa trút hơi thở cuối cùng vào tối 3/6 sau 32 năm chống chọi với căn bệnh Parkinson.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN