Báo chí quốc tế ngưỡng mộ lòng quả cảm của U23 Việt Nam

Mặc dù để thua U23 Uzbekistan ở những phút cuối cùng trong hiệp phụ thứ 2 của trận chung kết giải U23 châu Á, song những gì đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện trong suốt trận đấu đã khiến người hâm mộ không khỏi tự hào và báo chí quốc tế ngưỡng mộ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cảm ơn khán giả sau trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trang Fox Sports Asia đã gọi những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết là chiến thắng của lòng quả cảm. Tờ báo thể thao này cũng như nhiều trang báo quốc tế thậm chí còn nhận định tích cực rằng, đã đến lúc bóng đá của Việt Nam nói riêng và bóng đá ASEAN đã có thể bước ra “biển lớn”, có thể "vùng vẫy" ở những giải đấu lớn ở nước ngoài.

Ấn tượng với những gì mà các cầu thủ bóng đá U23 Việt Nam thể hiện trong trận đấu với U23 Uzbekistan, phóng viên thể thao của trang Fox Sports John Duerden còn bình luận rằng bất luận kết quả, những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện đã là một thành công của đội tuyển U23 Việt Nam và năm 2018 hứa hẹn là một năm thể thao Đông Nam Á lên ngôi.

Trang chủ giải đấu bóng đá châu Á AFC trong suốt thời gian diễn ra trận đấu đã liên tục cập nhật diễn biến của trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan. Các cây bút của trang tin này tỏ ra phấn khích về cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Không ít nhà phân tích và bình luận bóng đá còn nói rằng dù để thua Uzbekistan với tỷ số 1-2 vào phút chót 119, song những gì mà các “chiến binh áo đỏ” thể hiện đã tiếp lửa cho giấc mơ của hàng chục triệu người dân và đưa lịch sử bóng đá nước Việt Nam sang trang.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội trong trận chung kết. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

U23 Việt Nam đã kết thúc giải U23 châu Á với vị trí á quân. Đồng thời, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn nhận thêm Giải "Fair Play".

Danh hiệu "Vua phá lưới" đã thuộc về cầu thủ Almoez Ali của U23 Qatar với tổng cộng 6 bàn thắng trong giải đấu. Trong khi đó, Odiljon Xamrobekov của U23 Uzbekistan là "Cầu thủ xuất sắc nhất".

TTXVN/Báo Tin tức
Đội trưởng Xuân Trường: Việt Nam có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu lục
Đội trưởng Xuân Trường: Việt Nam có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu lục

Đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường cho rằng chỉ cần được gửi gắm niềm tin thì các cầu thủ trẻ sẽ có thể làm được những điều bất ngờ. Anh khẳng định các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau thất bại ở trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN