ASEAN Para Games 12: Đô cử Đặng Thị Linh Phượng thiết lập kỷ lục mới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 4/6, đội tuyển cử tạ đã mang về cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam thêm 2 HCV tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) với thành tích kỷ lục của đô cử Đặng Thị Linh Phượng.

Chú thích ảnh
VĐV Đặng Thị Thị Linh Phượng (Việt Nam) tham gia tranh tài ở hạng cân 50 kg nội dung cử tạ nữ sáng 4/6/2023. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Trong sáng 4/6, tại Trung tâm Người khuyết tật Quốc gia Techo Sen, VĐV Đặng Thị Linh Phượng tham gia tranh tài ở nội dung cử tạ nữ hạng cân dưới 50 kg với các VĐV Kamolpan Kraratpet của Thái Lan, Nur 'Aini Binte Mohamad Yasli của Singapore và Rose Ann Laudet Lita tới từ Philippines. Ở lần nâng tạ đầu tiên và thứ hai, đô cử Đặng Thị Linh Phượng dễ dàng vượt qua thử thách với các mức tạ 91 kg và 93 kg, cao hơn so với VĐV các nước khác. Bám đuổi sát nút Linh Phượng là VĐV Thái Lan Kamolpan Krarapet với các mức tạ 85 kg và 90 kg. 

Ở lượt nâng tạ thứ ba, Đặng Thị Linh Phượng tiếp tục chinh phục mức tạ 95 kg. Tuy nhiên, cuộc tranh tài trở nên gay cấn khi nữ VĐV Thái Lan Kamolpan Krarapet quyết định đăng ký mức tạ 96 kg, nếu thành công cô sẽ giành được thành tích tạ cao nhất trong 4 VĐV. Dù vậy, may mắn không mỉm cười với cô, mức tạ cao nhất được đô cử Thái Lan chinh phục giữ nguyên ở mức 90 kg. 

Trong khi đó, Linh Phượng đã quyết định đăng ký mức tạ 102 kg ở lượt nâng thứ 4, cũng là lượt cuối cùng. Với phong thái tự tin, đô cử Đặng Thị Linh Phượng đã vượt qua mục tiêu mình lựa chọn và thiết lập kỷ lục tại môn cử tạ nữ ở ASEAN Para Games 12 với thành tích 102 kg.

Với tinh thần thoải mái, lạc quan, VĐV Đặng Thị Linh Phượng đã xuất sắc giành chiến thắng, mang về 2 HCV đầu tiên trong môn cử tạ cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, trong đó 1 HCV cho thành tích cử đẩy cao nhất (95 kg) và 1 HCV cho thành tích tổng cử (279 kg). Hai HCB được trao cho đô cử Thái Lan với mức cử 90 kg và tổng cử 175 kg. HCĐ thuộc về VĐV Nur 'Aini Binte Mohamad Yasli của đoàn Singapore khi cô đã nỗ lực quyết tâm, hoàn thành mức tạ mình đặt ra là 80kg sau thất bại ở lần nâng thứ 2. Tổng cử của nữ VĐV Singapore đạt 155 kg. 

Chú thích ảnh
VĐV Đặng Thị Thị Linh Phượng (Việt Nam) tham gia tranh tài ở hạng cân 50 kg nội dung cử tạ nữ, sáng 04/6/2023. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, HLV trưởng môn cử tạ Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam - ông Lê Quang Thái bày tỏ vô cùng xúc động và tự hào trước màn thi đấu của VĐV Đặng Thị Linh Phượng, đặc biệt khi nữ đô cử thành công khi thiết lập kỷ lục tại ASEAN Para Games 12.

Ngoài ra, HLV Lê Quang Thái nêu rõ mục tiêu của đội tuyển cử tạ Việt Nam là giữ vững 10 HCV, bằng với thành tích năm ngoái tại ASEAN Para Games 11 ở Solo (Indonesia). Ông bày tỏ hy vọng với thành tích của Đặng Thị Linh Phượng, các VĐV sẽ được tiếp thêm động lực để không ngừng cố gắng, đạt được thành tích cao. Điều quan trọng không chỉ nằm ở chiếc huy chương, mà đó còn là tinh thần nỗ lực, quyết tâm, vượt lên chính mình, đạt được mục tiêu do chính bản thân đề ra.

Quang Anh (TTXVN)
ASEAN Para Games 12: Vi Thị Hằng lập kỷ lục Đông Nam Á nội dung bơi tự do 400m nữ
ASEAN Para Games 12: Vi Thị Hằng lập kỷ lục Đông Nam Á nội dung bơi tự do 400m nữ

Tiếp nối thành tích HCV của vận động viên Võ Huỳnh Anh Khoa trong sáng 4/6, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam lại tiếp tục có thêm HCV nữa nhờ công của VĐV Vi Thị Hằng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN