Yêu cầu Liên hợp quốc khẩn cấp ngăn chặn liên quân Mỹ không kích dân thường Syria

Chính phủ Syria ngày 10/11 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) "có biện pháp khẩn cấp và kiên quyết" nhằm ngăn chặn các vụ liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu không kích khiến dân thường Syria thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn được triển khai gần làng Susah, tỉnh Deir Ezzor, gần biên giới Syria và Iraq ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi ít nhất 26 dân thường Syria ở thị trấn Hajin, tỉnh Deir al-Zour, miền Đông nước này thiệt mạng trong một vụ không kích của liên quân ngày 9/11, mà phía liên quân thông báo là nhằm vào các vị trí của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo hãng tin nhà nước SANA của Syria, Bộ Ngoại giao Syria đã trao công hàm tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Amr Abdellatif Aboulatta để phản đối vụ không kích nêu trên.

Phía Syria cho rằng đây là "tội ác quân sự", thể hiện Mỹ và liên quân đã "lừa dối" khi tuyên bố mục tiêu của chiến dịch không kích là chống khủng bố, song kết quả là cái chết của dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng ở Syria. Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi LHQ thiết lập "một cơ chế quốc tế độc lập và trung lập" để điều tra vụ việc trên.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân nhằm vào các khu vực thuộc tỉnh Deir al-Zour đã tăng lên 41 người. Có 17 trẻ em và 13 phụ nữ thiệt mạng trong các đợt không kích hôm 9/11 vừa qua tại Hajin và ngôi làng lân cận al-Shafa nằm trên bờ Đông sông Euphrates, giáp biên giới Iraq. Ngoài ra, hoạt động không kích nhằm vào thị trấn Hajin còn khiến hàng chục dân thường bị thương.

SOHR nhận định nhiều khả năng tổng số người thiệt mạng còn có thể tăng lên do các cuộc không kích vẫn đang tiếp diễn tại Hajin, một trong những ngôi làng được coi là căn cứ cuối cùng do IS chiếm đóng trên bờ Đông sông Euphrates.

Trong khi đó, người phát ngôn liên quân quốc tế, Đại tá Sean Ryan, nhấn mạnh liên quân đã "không kích thành công và phá hủy một chốt quan sát cùng khu vực tập hợp của IS tại Hajin vào thời điểm không có dân thường ở đó".

Hiện liên quân  đang hậu thuẫn cho Các Lực lượng dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu chống IS trên bờ Đông sông Euphrates, giáp biên giới với Iraq. Các cuộc không kích tại khu vực này đã được nối lại gần đây trong bối cảnh các nhóm người Kurd đang lên kế hoạch tiến hành đợt tấn công lần thứ hai nhằm vào IS sau nỗ lực bất thành hôm 10/9 vừa qua.

Minh Tâm (TTXVN)
IS tấn công lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở khu vực miền Đông Syria
IS tấn công lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở khu vực miền Đông Syria

Ngày 4/1, các tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã sát hại 12 thành viên Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn khi nhóm thánh chiến này phát động cuộc tấn công từ hang ổ của chúng ở Đông Syria, giáp biên giới Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN