Yemen tiêu diệt một thủ lĩnh al-Qaeda

Trong cuộc truy quét gần thủ đô Sanaa ngày 25/5, lực lượng an ninh Yemen đã tiêu diệt được một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda cùng ít nhất 4 tay súng.

Theo tuyên bố của chính phủ, 2 sĩ quan bị thiệt mạng và 2 sĩ quan bị thương khi các đơn vị chống khủng bố tấn công nơi ẩn náu của các tay súng al-Qaeda ở Bayt Al-Adhari và Bani Hakam, thuộc khu vực Arhab.

Lực lượng an ninh cũng tiến hành hai cuộc tấn công ở khu buôn bán phía Nam Sanaa, tiêu diệt 5 tay súng và bắt giữ 4 người.

Đặc biệt trong số tay súng bị tiêu diệt có đối tượng Saleh Al Tais, kẻ liên quan đến vụ sát hại ông Ahmad Sharafeddin, đại diện của nhóm Hồi giáo Shiite trong cuộc đàm phán hòa hợp dân tộc.

Saleh Al Tais phụ trách nhóm al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP), là một trong 25 đối tượng bị Bộ Nội vụ Yemen truy nã. Đối tượng này cũng có liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Bộ Quốc phòng hồi tháng 12/2013 và nhà tù trung tâm trong tháng 2.

Trước đó, hồi tháng 4, Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour tuyên bố quốc gia này đang trong "cuộc chiến" với al-Qaeda vì các phần tử khủng bố tăng cường tấn công trả đũa các cơ sở của chính phủ sau khi bị quét khỏi các căn cứ chính ở hai tỉnh miền Nam Shabwa và Abyan.


TTXVN/ Tin tức
Yemen: 27 người thiệt mạng trong vụ đột kích của Al-Qaeda
Yemen: 27 người thiệt mạng trong vụ đột kích của Al-Qaeda

Một quan chức địa phương và cư dân cho biết đã có ít nhất 27 người thiệt mạng trong một vụ đột kích lúc nửa đêm của hàng chục phiến quân Al-Qaeda nhằm vào các tòa nhà chính quyền và tiền đồn quân sự ở Seyoun, thành phố lớn thứ hai của Yemen thuộc tỉnh Hadramout ở miền Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN