Yêmen: Giao tranh tiếp diễn ở thủ đô Xana

Ngày 25/5, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các tay súng bộ lạc đối lập diễn ra ác liệt ở thủ đô Xana trong ngày thứ ba liên tiếp.


Khói bốc lên sau các đợt giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ và các tay súng bộ lạc đối lập tại thủ đô Xana, ngày 25/5.


Tại khu vực quận Hassaba - khu vực giao tranh hiện bị cô lập - lực lượng quân đội đã đấu súng hạng nặng với các tay súng trung thành với thủ lĩnh bộ lạc Al-Ahmar. Quân đội chính phủ đã nã súng hạng nặng vào đài truyền hình vệ tinh "Suhail" ủng hộ thủ lĩnh Al-Ahmar, trong khi toàn bộ các tuyến đường và khu phố gần đài truyền hình này bị phong tỏa. Lực lượng Vệ binh cộng hòa cũng đã phong tỏa tất cả các cửa ngõ dẫn vào thủ đô Xana, sử dụng vũ khí hạng nặng đẩy lui nhiều đợt tấn công của các tay súng đối lập từ bên ngoài tiếp viện cho lực lượng trung thành với thủ lĩnh bộ lạc Al-Ahmar.

Tối 25/5, khu vực gần dinh thự cũ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thủ đô Xana bị rung chuyển bởi 2 tiếng nổ lớn. Cư dân địa phương cũng cho biết đã thấy tên lửa bay về phía đồn trú của lực lượng quân đội đóng gần khu vực biểu tình ngồi bên ngoài Đại học Xana. Các tay súng đối lập cũng tấn công một khu doanh trại quân đội ở thủ đô Xana, làm ít nhất 1 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Trong khi đó, một cuộc giao tranh diễn ra gần sân bay quốc tế Xana đã buộc cơ quan quản lý hàng không Yêmen phải đóng cửa sân bay này, dừng toàn bộ các chuyến bay đi và chuyển hướng các chuyến bay đến sang các sân bay khác ở phía Nam.

Theo các nguồn tin y tế, các cuộc giao tranh đường phố ở thủ đô Xana từ ngày 23/5 đến nay đã khiến 79 người thiệt mạng, nhiều người dân ở Xana phải rời bỏ thủ đô.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon ngày 25/5 bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước các cuộc đụng độ đẫm máu ở thủ đô Xana và kêu gọi các bên nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng hiện nay tại Yêmen.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barak Obama, trong cuộc họp báo ngày 25/5 khi đang ở thăm Anh, đã nhắc lại yêu cầu Tổng thống Saleh "chuyển giao quyền lực ngay lập tức". Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao không có nhiệm vụ cấp thiết và thành viên gia đình trong Đại sứ quán Mỹ rời Yêmen. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mức độ đe doạ an ninh tại Yêmen hiện nay là rất cao do những hành động khủng bố và bạo loạn.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN