Yêmen: Biểu tình đòi thay thế Tổng thống

Ngày 17/6, biểu tình lớn nổ ra tại nhiều nơi ở Yêmen nhằm đòi thành lập một hội đồng cầm quyền lâm thời để thay thế Tổng thống Ali Abdullah Saleh trong bối cảnh ông Saleh đang ở Arập Xêút điều trị sau khi bị thương trong vụ tấn công hồi đầu tháng sáu.

Biểu tình ủng hộ Tổng thống Saleh ở Xana ngày 17/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Hàng trăm nghìn người đã biểu tình tại một loạt thành phố như Aden, Ebb, Hudayda, Mukalla, Taez,... đề nghị Quốc vương Arập Xêút không để cho ông Saleh quay về Yêmen, đồng thời gây sức ép đòi Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi thành lập hội đồng cầm quyền chuyển tiếp thay thế tổng thống.

Song song với làn sóng phản đối chính phủ, tại thủ đô Xana cũng đã diễn ra cuộc biểu tình ủng hộ tổng thống.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Yêmen Abdo al-Janadi đã khẳng định, Tổng thống Saleh sẽ về nước trong vài ngày tới. Động thái này là nhằm bác bỏ việc trước đó một quan chức Arập Xêút tiết lộ thông tin trái ngược. Nguồn tin trên cũng đề cập đến khả năng ông Saleh sẽ rời Arập Xêút để sang một quốc gia khác khi nói rằng ông Saleh chưa quyết định địa điểm mà ông sẽ lưu trú.

Trước đó, Tổng thống Saleh đã cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng tại Yêmen, song một lần nữa bác bỏ việc từ chức. Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Baranh, ông Saleh khẳng định: "Yêmen có khả năng vượt qua khủng hoảng và chính phủ sẽ đáp ứng được những lợi ích tối cao cho người dân Yêmen". Ngoài ra, ông Saleh cũng cho biết, tình trạng sức khỏe của ông đang được cải thiện nhanh chóng và ông sẽ sớm trở lại Yêmen.

TTG – L.H

CIA thành lập căn cứ không quân bí mật chống khủng bố ở Yêmen
CIA thành lập căn cứ không quân bí mật chống khủng bố ở Yêmen

Báo chí Mỹ ngày 16/6 đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang xây dựng một căn cứ không quân bí mật ở Trung Đông để phục vụ cho các cuộc tấn công bằng máy bay vũ trang không người lái nhắm vào các phần tử khủng bố ở Yêmen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN