Tàu chở khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) neo gần nhà máy LNG trên đảo Sakhalin, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN
Theo Nikkei Asia ngày 31/3, các lãnh đạo ngành năng lượng và tổ chức tài chính của Australia nhận định nước này đang đứng trước cơ hội mở rộng thị phần LNG trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Cuộc xung đột kéo dài một tháng qua đã khiến dòng chảy dầu khí từ Trung Đông bị thu hẹp đáng kể, đặc biệt khi Iran phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển trọng yếu của năng lượng toàn cầu. Diễn biến này buộc nhiều quốc gia, nhất là tại châu Á, phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, qua đó mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu LNG như Australia.
Bà Jane Norman, Giám đốc điều hành Amplitude Energy, cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là rủi ro mà còn là cơ hội chiến lược. Theo bà, nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung đang gia tăng nhanh chóng, trong khi Australia ngày càng được xem là đối tác đáng tin cậy đối với các khách hàng châu Á.
Australia hiện là nhà sản xuất LNG lớn thứ hai thế giới đứng sau Mỹ và cung cấp khoảng 40% nhu cầu LNG cho Nhật Bản. Trong khi đó, Qatar, trước đây giữ vị trí thứ hai, đã ghi nhận sản lượng sụt giảm sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở LNG. Điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.
Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo ngành kêu gọi Chính phủ Australia nới lỏng quy định cấp phép và môi trường nhằm thúc đẩy phát triển các dự án khí mới. Họ cho rằng việc tăng sản lượng không chỉ giúp tận dụng cơ hội thị trường mà còn đảm bảo an ninh năng lượng trong nước, tránh nguy cơ phải nhập khẩu khí trong tương lai.
Thực tế, dù là nước xuất khẩu LNG lớn với khoảng 79 triệu tấn trong năm tài khóa 2025, Australia vẫn đang cân nhắc nhập khẩu khí cho khu vực bờ đông do nguồn cung nội địa suy giảm và hạn chế về hạ tầng đường ống.
Song song với đó, tranh luận về việc áp thuế lợi nhuận bất thường đối với ngành khí đốt đang gia tăng. Một số ý kiến trong chính phủ cho rằng doanh thu tăng mạnh từ LNG cần được điều tiết, trong khi các doanh nghiệp cảnh báo việc tăng gánh nặng tài chính có thể làm suy giảm đầu tư. Bà Cecile Wake, Chủ tịch Shell Australia, cho rằng những thay đổi chính sách tài khóa đột ngột có thể khiến dòng vốn rời khỏi thị trường và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng.
Dự báo từ UBS cho thấy giá LNG và dầu có thể duy trì ở mức cao đến năm 2027 - 2028. Tổ chức này ước tính thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng khí tại Qatar đã khiến nguồn cung toàn cầu thiếu hụt khoảng 44 tỷ mét khối trong năm 2026, với thời gian sửa chữa kéo dài từ ba đến năm năm. Giá LNG giao ngay tại châu Á được dự báo đạt trung bình 23,60 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó.
UBS cũng nhận định Woodside và Santos là hai doanh nghiệp có vị thế thuận lợi nhất để tận dụng xu hướng giá tăng, nhờ khả năng tạo dòng tiền lớn và cải thiện năng lực tài chính.