Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 13/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Philippines, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, đã triệu tập Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để thảo luận về cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng gia tăng ở Trung Đông và những tác động sâu rộng của nó đối với sự ổn định kinh tế khu vực, an ninh năng lượng và sự an toàn của công dân các nước ASEAN tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Phát biểu họp báo sau hội nghị, Ngoại trưởng Philippines Ma. Theresa Lazaro - người chủ trì sự kiện - nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Trung Đông và những tác động đối với khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực". Theo bà, cuộc họp quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên ASEAN thể hiện quyết tâm chung của khối trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng và những hệ quả tiềm tàng.
Trong cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận sâu về tác động rộng lớn của cuộc xung đột, đặc biệt là hiệu ứng dây chuyền đối với chuỗi cung ứng năng lượng, giá cả hàng hóa, ổn định kinh tế vĩ mô và lợi ích của công dân ASEAN đang ở các khu vực bị ảnh hưởng vì xung đột.
Cùng ngày, các Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, cảnh báo những xung đột này đang gây tác động kinh tế lan rộng ra ngoài khu vực.
Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng nhận định căng thẳng tại Trung Đông đang tạo ra những hệ lụy kinh tế toàn cầu, đặc biệt thể hiện ở những biến động mạnh trên thị trường năng lượng và gián đoạn các tuyến hàng hải, chuỗi cung ứng quan trọng. Điều này dẫn đến sự bất ổn, gây thách thức đáng kể cho hoạt động kinh tế, doanh nghiệp và thương mại quốc tế.
Tuyên bố nhấn mạnh những gián đoạn trên đang làm tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và logistics, đồng thời tạo áp lực lạm phát đối với năng lượng, lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác. Nếu bất ổn địa chính trị kéo dài, tình hình kinh tế toàn cầu có thể đối mặt với những thách thức lâu dài, trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới đã chịu nhiều sức ép trong những năm gần đây.
Các bộ trưởng kinh tế ASEAN khẳng định đồng hành cùng các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm giải pháp ngoại giao và hòa bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Các bộ trưởng nhấn mạnh việc chấm dứt chiến sự, kiềm chế tối đa và thúc đẩy đối thoại là con đường duy nhất để giảm thiểu rủi ro kinh tế và xã hội.
Trong diễn biến liên quan, ngày 13/3, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết đang hỗ trợ một số người di cư dễ bị tổn thương mắc kẹt trong cuộc chiến ở Trung Đông rời khỏi Iran.
Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn thông báo của IOM nhận định người di cư ở Iran được cho là rất dễ bị tổn thương trong bối cảnh xung đột dữ dội và phải di dời hàng loạt. Theo ông David John, Giám đốc quản lý tái định cư và di cư của IOM, cơ quan này đã hỗ trợ một số người di cư hồi hương từ Iran. Ông cho biết hiện nay số lượng yêu cầu trợ giúp đã lên tới hàng trăm và đang tăng nhanh từng ngày, có khả năng sớm chạm mốc hàng nghìn người.
Kể từ khi xung đột xảy ra hồi tháng trước, cuộc chiến ở Trung Đông đã lan rộng khắp khu vực. Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết có tới 3,2 triệu người đã phải di dời ở Iran. Trước đó, Iran là quốc gia tiếp nhận người tị nạn lớn nhất thế giới, và có một lượng lớn người di cư, trong đó có hàng triệu người Afghanistan và hàng trăm nghìn người Iraq.