Xung đột Nga - Ukraine sau 4 năm đã để lại 'vết sẹo lớn' cho môi trường

Bốn năm xung đột Nga - Ukraine không chỉ khiến hàng trăm nghìn người thương vong mà còn gây hệ lụy nặng nề đối với môi trường và khí hậu.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công của Nga xuống quận Sviatoshinskyi, thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 31/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin DPA (Đức), dựa trên nghiên cứu công bố ngày 24/2 của Sáng kiến Kiểm kê Phát thải Khí nhà kính do Chiến tranh (IGGAW), từ tháng 2/2022 đến nay, xung đột Nga - Ukraine ước tính đãtạo ra khoảng 311 triệu tấn khí CO₂. Con số này tương đương khoảng một nửa lượng khí nhà kính mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu - Đức thải ra trong một năm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng 37% lượng khí thải xuất phát trực tiếp từ hoạt động quân sự, bao gồm lượng khổng lồ nhiên liệu như dầu hỏa, dầu mỏ và diesel tiêu thụ bởi chiến đấu cơ, chiến hạm và xe tăng.

Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng do chiến sự gây ra chiếm gần 1/4 tổng lượng phát thải. Nhiều đám cháy rừng và cháy thảm thực vật đã bùng phát dọc hoặc gần tiền tuyến và khu vực biên giới.

Ukraine đang đẩy mạnh yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại liên quan đến khí hậu do xung đột gây ra, nhằm tài trợ cho quá trình tái thiết theo hướng bền vững về môi trường. Tại hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) ở Brazil vào tháng 11/2025, Ukraine đưa ra con số yêu cầu bồi thường là 57 tỷ USD.

Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24/2/2022 - 24/2/2026), lãnh đạo và quan chức nhiều nước đã đưa ra thông điệp về sự cần thiết thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới hòa bình bền vững.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 24/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova cho rằng việc giải quyết cuộc xung đột cần tính đến các lợi ích mà Moskva coi là chính đáng, đồng thời khẳng định Nga tiếp tục duy trì đối thoại với các đối tác liên quan nhằm xây dựng một cấu trúc an ninh cho khu vực Á - Âu mang tính bình đẳng và không thể chia cắt.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong thông điệp nhân dịp này khẳng định Ukraine sẵn sàng nỗ lực hết sức để đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Ông khẳng định Ukraine mong muốn một nền hòa bình “mạnh mẽ, bền vững và lâu dài”, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được người dân Ukraine chấp nhận và đi kèm các cơ chế bảo đảm an ninh phù hợp từ các đối tác.

Trước đó, trong thông điệp ngày 23/2 từ trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tái khẳng định lời kêu gọi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện” như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Tròn 4 năm xung đột tại Ukraine: Các bên kêu gọi thúc đẩy đối thoại, hướng tới giải pháp bền vững
Tròn 4 năm xung đột tại Ukraine: Các bên kêu gọi thúc đẩy đối thoại, hướng tới giải pháp bền vững

Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24/2/2022 - 24/2/2026), lãnh đạo và quan chức nhiều nước đã đưa ra thông điệp về sự cần thiết thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới hòa bình bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN