Quang cảnh cảng hàng hóa tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi xuất khẩu sụt giảm, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ tăng 14,3%, đạt 4,35 tỷ USD so với 3,8 tỷ USD của tháng 9/2024. Brazil thâm hụt thương mại 1,77 tỷ USD trong tháng 9, mức cao nhất từ đầu năm, tháng thứ 9 liên tiếp nước này ghi nhận thâm hụt thương mại với Mỹ. Lần gần nhất Brazil đạt thặng dư thương mại với đối tác Bắc Mỹ là tháng 12/2024, với giá trị 468 triệu USD.
Ngày 6/10, Tổng thống Lula da Silva đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhà lãnh đạo Brazil đề nghị Washington xem xét dỡ bỏ thuế bổ sung 40% đang gây áp lực lớn lên hàng hóa xuất khẩu của Brazil.
Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Brazil theo lộ trình dần dần từ đầu năm, và chính thức áp dụng mức 50% từ ngày 6/8, tác động đến khoảng 35% tổng kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Mỹ.
Tính từ đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Mỹ gần như đi ngang, đạt 29,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng gần 12%, từ 30,7 tỷ USD lên 34,3 tỷ USD.
Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu của Brazil đạt 30,5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 27,5 tỷ USD.