Xe lao vào đám đông ở Ukraine

Đã có 5 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ lao xe vào người đi bộ ngày 18/10 tại thành phố Kharkov, Đông Bắc Ukraine. Cảnh sát bác bỏ khả năng tấn công khủng bố.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin an ninh cho biết có 2 nạn nhân nữ đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ lái xe SUV màu đen gây án. Cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra hình sự theo hướng vi phạm luật lái xe an toàn, mức án tối đa có thể lên đến 10 năm tù.

Nhiều trang tin tức của Ukraine đăng tải hình ảnh chiếc xe SUV vỡ nát tại hiện trường vụ va chạm.

* Cùng ngày, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ đối tượng nổ súng tại thành phố Baltimore, bang Maryland làm 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả sung ở phía đông thành phố Baltimore thuộc bang Maryland của Mỹ tối 24/9. Ảnh: AP/TTXVN

Nghi phạm là Radee Prince, 37 tuổi. Tên này đã tìm cách bỏ trốn sau khi gây án. Điều tra ban đầu cho thấy đây là vụ tấn công mang động cơ tư thù cá nhân. Cả 5 nạn nhân đều là nhân viên của một doanh nghiệp đá granite tại Đông Bắc Baltimore. Cảnh sát đang điều tra mối quan hệ của Prince với doanh nghiệp trên.


Lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều trường học lân cận và phim trường nơi quay bộ phim "House of Cards" nổi tiếng của hãng Netflix. Một số lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ không lâu sau đó.

TTXVN/Báo Tin Tức
Anh thả đối tượng bị bắt giữ trong vụ đâm xe ở London
Anh thả đối tượng bị bắt giữ trong vụ đâm xe ở London

Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 8/10 đã thả đối tượng bị bắt giữ trong vụ đâm xe lên vỉa hè khiến 11 người đi bộ bị thương. Cảnh sát xác định vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN