Xe buýt tông xe tải, ít nhất 7 người thiệt mạng

Sáng 25/11 theo giờ địa phương, ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt cỡ nhỏ đang di chuyển với tốc độ cao đâm vào đuôi xe tải đi cùng chiều trên quốc lộ 1 (N1) tại địa phẩn tỉnh Limpopo, Đông Bắc Nam Phi.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, tỉnh Limpopo, Nam Phi ngày 25/11/2018. Ảnh: EWN/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, lực lượng pháp y đang tiến hành nhận dạng các nạn nhân tử vong. Toàn bộ 7 thi thể bị hủy hoại sau khi chiếc xe buýt phát nổ và cháy dữ dội. Cảnh sát hiện đã phong tỏa tuyến đường xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời xem xét khả năng truy tố hình sự.

Trước đó, ngày 20/10, tổng cộng 27 người đã thiệt mạng sau khi một xe tải hạng nặng bị mất lái và đâm hàng loạt xe khác cũng trên quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Limpopo. Ngoài ra, cũng trong tháng 10, tại quốc lộ 3 thuộc tỉnh Gauteng đã xảy ra vụ tai nạn giữa một xe chở khách cỡ nhỏ và một xe SUV làm 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Tuy được coi là quốc gia có hệ thống giao thông phát triển nhất châu Phi, nhưng mỗi năm vẫn có khoảng 14.000 người chết vì tai nạn giao thông tại Nam Phi. Quốc gia này cũng nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ người tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới.

Phi Hùng (TTXVN)
27 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Nam Phi
27 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tổng cộng 27 người đã thiệt mạng sau khi một xe tải hạng nặng bị mất lái và đâm hàng loạt xe khác trên quốc lộ 1 (N1) thuộc tỉnh Limpopo của Nam Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN