Xả súng tại Afghanistan làm 8 người thiệt mạng

Giới chức Afghanistan ngày 18/4 cho biết có 8 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một thánh đường Hồi giáo ở miền Đông nước này. Các nạn nhân là thành viên cùng một gia đình.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Herat, Afghanistan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo giới chức tỉnh Nangarhar, vụ tấn công xảy ra tối 17/4 tại thành phố Jalalabad, được cho là do tranh cãi về đất đai. Các nạn nhân gồm 5 anh em trai và 3 người anh em họ. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. 

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Tại Afghanistan, các vụ bạo lực trả thù thường xuyên xảy ra, thường là do mâu thuẫn giữa các gia đình và truyền qua nhiều thế hệ.

TTXVN
Áo đóng cửa thánh đường Hồi giáo liên quan thủ phạm vụ xả súng
Áo đóng cửa thánh đường Hồi giáo liên quan thủ phạm vụ xả súng

Ngày 6/11, Quốc vụ khanh Hội nhập của Bộ Nội vụ Áo, bà Susanne Raab, thông báo nước này đã đóng cửa một thánh đường và cơ sở hoạt động của một nhóm Hồi giáo cực đoan sau vụ xả súng làm 26 người thương vong tại nước này hồi đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN