WikiLeaks: Có 'dấu vết Nga' trong thư tín từ ban cố vấn tranh cử của ông Macron

Trang mạng WikiLeaks đã công bố thông tin rằng trong thư tín rò rỉ từ ban cố vấn tranh cử của ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần nhắc đến tên của một công ty Nga.

Ứng cử viên Emmanuel Macron (trái) bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Le Touquet, ngày 7/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Sputnik ngày 7/5 cho biết theo tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Twitter của WikiLeaks, tên của một công ty nhà thầu thuộc Chính phủ Nga Evrika đã xuất hiện trong mục lưu trữ dữ liệu rò rỉ "xls_cendric.rar". Tuy nhiên, Wikileaks không tiết lộ chi tiết về công ty Evrika nhưng cho biết đây là công ty "đã được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cấp phép để hoạt động bảo vệ bí mật quốc gia, giống như truyền thông Nga đã đưa tin".

Evrika là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có những khách hàng thường xuyên là Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển Kinh tế, Bộ Y tế, Hải quan, Ngân hàng Trung ương, Cơ quan Tình báo Tài chính và Viện Kiểm toán Liên bang Nga. Trong khi đó, trên trang tin điện tử của Evrika thông báo rằng công ty cung cấp các sản phẩm và giải pháp tương ứng với "loại hình hoạt động được cấp phép và chứng nhận".

Trước đó, ứng viên Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố các tin tặc tấn công hộp thư điện tử của ông, dẫn đến rò rỉ dữ liệu. Ngày 6/5, cơ quan
bầu cử Pháp đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Macron, đồng thời cho biết bất kỳ ai phát tán những thông tin bị rò rỉ này có thể bị quy là “phạm tội hình sự”.

TTXVN/Tin Tức
Bầu cử Tổng thống Pháp chính thức bước vào vòng 2
Bầu cử Tổng thống Pháp chính thức bước vào vòng 2

Trưa 7/5 (theo giờ Hà Nội), cử tri Pháp chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, cũng là vòng quyết định để chọn ra tổng thống mới lãnh đạo nước Pháp 5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN