Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở WHO tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan y tế đã truy vết, xác định và theo dõi hơn 650 trường hợp tiếp xúc gần tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 54 trường hợp dự kiến sẽ kết thúc thời gian cách ly vào ngày 2/7 tới, trong khi các trường hợp còn lại đã hoàn thành thời gian cách ly. Nếu không ghi nhận thêm ca bệnh nào từ nay đến ngày 2/7, WHO sẽ tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta này.
Tuy vậy, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm làm rõ bản chất của đợt bùng phát cũng như đặc điểm của virus Hanta. Hiện cơ quan y tế của Liên hợp quốc đang phối hợp với các đối tác đã thu thập mẫu môi trường trên tàu MV Hondius, đồng thời điều phối một nghiên cứu đối với những người từng phơi nhiễm virus Hanta nhằm hiểu rõ hơn cơ chế tiến triển của bệnh.
Ngoài ra, ông Tedros cho biết WHO hiện xúc tiến chuyển mẫu virus Hanta tới nền tảng chia sẻ và nghiên cứu mẫu sinh học WHO BioHub tại Thụy Sĩ. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển các công cụ chẩn đoán, phương pháp điều trị và vaccine trong trường hợp virus Hanta tái bùng phát trong tương lai.
Trong khi đó, trên đảo Tristan da Cunha – một cộng đồng biệt lập với khoảng 220 cư dân - người dân đã tổ chức một buổi lễ ăn mừng hôm 20/6 để đánh dấu việc loại bỏ mối đe dọa từ virus Hanta sau khi nhóm người cuối cùng hoàn tất thời gian cách ly. Trước đó, sau khi một cư dân trên đảo rời tàu Hondius và phát bệnh, quân đội Anh đã triển khai một đội chuyên gia y tế bằng hình thức nhảy dù xuống hòn đảo nhằm cung cấp hỗ trợ y tế và các nhu yếu phẩm khẩn cấp.
Đợt dịch liên quan đến tàu MV Hondius đã ghi nhận 12 ca mắc được xác nhận và một ca nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong, khiến các cơ quan y tế toàn cầu phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.