WHO khuyến nghị siết chặt quy định tại các nhà tù ở châu Âu để ngăn chặn dịch COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chi nhánh châu Âu cảnh báo các nhà tù tại châu lục này đặc biệt dễ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó khuyến nghị các nhà tù siết chặt quy định để ngăn chặn dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Các tù nhân biểu tình phản đối lệnh cấm tiếp xúc với người thân tại Milan, Italy ngày 9/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, WHO khuyến nghị các nhà tù hạn chế việc thăm tù, tiến hành đo thân nhiệt đúng cách đối với tù nhân và nhân viên, hoặc thực hiện cách ly có giám sát. 

Trong báo cáo công bố ngày 23/3, văn phòng WHO tại châu Âu nhấn mạnh những nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 trong cộng đồng có thể thất bại nếu không thực hiện các biện pháp mạnh để kiểm soát và ngăn chặn dịch, cũng như xét nghiệm, điều trị và chăm sóc y tế tại các nhà tù và cơ sở giam giữ phạm nhân. Theo đó, WHO châu Âu nêu rõ phải triển khai tất cả các biện pháp y tế công cộng, đảm bảo quyền của tất cả những người chịu tác động của dịch bệnh. 

Chi nhánh WHO châu Âu bao quát khu vực từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, bao gồm 53 quốc gia.

Cuối năm 2019, WHO cảnh báo về những khó khăn trong việc tiếp cận chăm sóc y tế tại các nhà tù ở châu Âu. Báo cáo của Hội đồng châu Âu công bố hồi tháng 4/2019 cho biết số tù nhân trong các nhà tù ở nhiều nước châu Âu đã giảm đáng kể trong giai đoạn từ năm 2016-2018, tuy nhiên Pháp vẫn đối mặt với tình trạng các nhà tù quả tải.

Lan Phương  (TTXVN)
Hàng trăm tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Brazil khi dịch COVID-19 bùng phát
Hàng trăm tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Brazil khi dịch COVID-19 bùng phát

Nhiều tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù bang Sao Paulo giữa lúc virus SARS-CoV-2 đang bùng phát nguy hiểm tại châu Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN