WHO khuyên chưa du lịch quốc tế dù vaccine COVID-19 hiệu quả với biến thể mới

Quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tiến triển trong cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn mong manh và chưa nên du lịch quốc tế tại thời điểm này.

Chú thích ảnh
Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Kluge. Ảnh: AFP

Phát biểu ngày 20/5, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Kluge, nói rằng tại thời điểm thế giới vẫn phải đối mặt với nguy cơ và bất ổn mới, người dân các nước cần tiếp tục thận trọng, suy nghĩ lại hoặc tránh đi du lịch quốc tế. Bởi chỉ một vài ca lây nhiễm cũng có thể làm bùng phát dịch.

Ông Kluge thừa nhận, các mẫu vaccine COVID-19 được cấp phép đều chứng minh được hiệu quả trước mọi biến chủng. “Vaccine chính là ánh sáng cuối đường hầm trong cuộc chiến chống COVID-19 và vì thế chúng ta không được phép bịt mắt trước ánh sáng đó”, người đứng đầu WHO tại châu Âu nói về vai trò của vaccine cũng như tâm lý e ngại tiêm ngừa ở một bộ phận người dân.

Cho đến nay, biến chủng có nguồn gốc từ Ấn Độ đã xuất hiện tại 26/53 nước ở châu Âu. Tỉ lệ tiêm ngừa tại khu vực này mới chỉ đạt 23%, trong đó chỉ có 11% đã tiêm đủ hai mũi.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AFP)
Xu thế trồng cây trên ô tô trong thời kỳ dịch COVID-19
Xu thế trồng cây trên ô tô trong thời kỳ dịch COVID-19

Một hình thức làm vườn độc đáo đã tạo cảm hứng lớn trong dịch COVID-19 vừa qua. Đó là làm trồng cây trên ô tô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN