WHO kêu gọi các nước có hành động cụ thể vì sức khỏe con người và hành tinh 

Nhân dịp Ngày Sức khỏe thế giới 7/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi tất cả các nước có hành động cụ thể nhằm giảm thiểu khủng hoảng khí hậu vì sức khỏe của hành tinh và sức khỏe của con người. Chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới năm nay là "Hành tinh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta".

Chú thích ảnh
Khói bụi ô nhiễm bao phủ bầu trời tại Mexico City, Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, WHO nhấn mạnh, khủng hoảng khí hậu là một cuộc khủng hoảng sức khỏe, trong đó ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của 7 triệu người mỗi năm và 99% dân số thế giới hít thở không khí thiếu trong lành, chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch.

WHO cảnh báo thế giới nóng lên cũng tạo điều kiện cho sự lây lan của muỗi và các loại bệnh do muỗi gây ra, trong khi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, tình trạng mất đa dạng sinh học, suy thoái đất và khan hiếm nước đang khiến con người phải di dời và gây tổn hại đến sức khỏe. 

Trong khi đó, các hệ thống sản xuất thực phẩm đã qua chế biến không lành mạnh đang gây ra nạn béo phì, làm gia tăng bệnh ung thư và bệnh tim, đồng thời tạo ra 1/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi tất cả các nước ngừng trợ cấp cho các nền kinh tế và các sản phẩm hủy hoại sức khỏe và sinh tồn của con người, phát thải khí carbon vào không khí cũng như ngừng áp dụng chế độ thực phẩm không lành mạnh gây các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim và ung thư.

Lan Phương (TTXVN)
99% dân số toàn cầu phải hít thở không khí ô nhiễm vượt giới hạn an toàn của WHO
99% dân số toàn cầu phải hít thở không khí ô nhiễm vượt giới hạn an toàn của WHO

Khoảng 99% dân số toàn cầu phải hít thở không khí ô nhiễm vượt giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình lại bị phơi nhiễm ô nhiễm không khí hơn cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN