WHO: Đợt bùng phát Ebola tại Congo, Uganda là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda là một "tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại quốc tế” (PHEIC).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại bệnh viện ở Rwampara, Congo ngày 16/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Trên mạng xã hội X, WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là đại dịch toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế CHDC Congo, ông Roger Kamba, ngày 16/5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền Đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại thủ đô Kinshasa, ông Kamba cho biết chủng virus Bundibugyo “không có vaccine và cũng chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu”, đồng thời nhấn mạnh tỷ lệ tử vong của chủng này “có thể lên tới 50%”.

Chính phủ CHDC Congo hôm 15/5 chính thức tuyên bố dịch Ebola mới bùng phát tại tỉnh Ituri. Đây là đợt bùng phát virus Ebola thứ 17 tại nước này kể từ năm 1976.

Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 15/5, đã có 246 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong bởi dịch bệnh. Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia CHDC Congo đã xác nhận các mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính thuộc chủng virus Bundibugyo.

Người đứng đầu ngành y tế nước này cho biết các đội phản ứng nhanh đã được triển khai để truy vết người tiếp xúc và kiểm soát dịch tại Ituri, các tỉnh lân cận và khu vực biên giới. Ông cảnh báo khu vực Mongwalu - tâm điểm của đợt bùng phát dịch - là khu thương mại có lưu lượng người đi lại lớn, làm gia tăng nguy cơ lây lan sang các tỉnh North Kivu và Tshopo, cũng như các nước láng giềng như Uganda và Nam Sudan.

Uganda trước đó xác nhận một trường hợp nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ CHDC Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala.

Theo giới chức y tế, chủng Bundibugyo có biểu hiện khác với chủng Zaire - biến thể virus Ebola phổ biến hơn trước đây. Người bệnh thường khởi phát với triệu chứng sốt, trong khi các dấu hiệu xuất huyết xuất hiện muộn hơn. Nhà chức trách kêu gọi người dân nhanh chóng thông báo các trường hợp nghi nhiễm có biểu hiện như sốt, nôn mửa, mệt mỏi hoặc chảy máu để kịp thời cách ly và điều trị.

Dù chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với chủng virus Bundibugyo, song Bộ trưởng Roger Kamba khẳng định CHDC Congo “đã sẵn sàng” ứng phó đợt dịch mới với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực cần thiết.

Nguyễn Hà - Mạnh Hùng (TTXVN)
Nguy cơ lây lan virus Ebola xuyên biên giới
Nguy cơ lây lan virus Ebola xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/5, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) cho biết, Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN