WHO: Biến thể Delta đã được ghi nhận tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong bản tin dịch tễ học hằng tuần của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/7, tính từ ngày 13-20/7, biến thể Delta đã được phát hiện thêm ở 13 quốc gia, đưa tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca nhiễm biến thể này lên con số 124.  

WHO nhấn mạnh khu vực ghi nhận các ca nhiễm biến thể cần quan tâm (VOC) gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta tiếp tục được mở rộng, trong đó Delta có thể nhanh chóng vượt qua các biến thể khác trở thành biến thể "thống trị" trên toàn cầu trong những tháng tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, WHO cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ lây lan trên toàn cầu của cả 4 loại VOC, trong đó Alpha đã được phát hiện ở 180 quốc gia, Beta được ghi nhận ở 130 quốc gia, Gamma được phát hiện tại 78 quốc gia.

Theo số liệu của WHO, trong tuần từ 13-20/7, thế giới đã có hơn 3,4 triệu ca mắc mới COVID-19 và hơn 56.000 ca tử vong, tăng lần lượt so với tuần trước đó 12% và 1%, qua đó đưa tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bùng phát lên 190.671.330 ca, trong đó có 4.098.758 người không qua khỏi.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) xác nhận đã có 647 trường hợp mắc COVID-19 ngay cả sau khi được tiêm vaccine đủ liều. Trong số này, 364 người đã được tiêm vaccine của Johnson & Johnson, 145 người tiêm vaccine của Pfizer và 138 người tiêm vaccine của AstraZeneca.

KDCA cho biết các trường hợp tương tự có thể tăng lên khi nước này tăng tốc chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19, mặc dù tỷ lệ các trường hợp này là rất thấp.

Theo nhà chức trách Hàn Quốc, ngay cả sau khi tiêm phòng đầy đủ, một người vẫn có thể mắc COVID-19, song những ca bệnh này thường có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trong khi đó, cùng ngày, 17 nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, hơn 65% chuyến bay tại sân bay này đã bị hủy chuyến. Nhà chức trách sân bay đã tiến hành khử khuẩn tại nhà ga số 2, nơi có nhiều chuyến bay quốc tế.

Mạnh Hùng - Ngọc Hà (TTXVN)
Biến thể Delta chiếm tới 83% số ca được giải trình tự gen tại Mỹ
Biến thể Delta chiếm tới 83% số ca được giải trình tự gen tại Mỹ

Ngày 20/7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã gia tăng đáng kể và hiện chiếm tới 83% các mẫu được giải trình tự gen tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN