WHO: Bệnh viêm gan lây nhiễm 1/3 dân số thế giới

Nhân ngày chống bệnh viêm gan thế giới đầu tiên (28/7/2011) được Liên minh bệnh viêm gan thế giới phát động, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 2 tỷ người, chiếm 1/3 dân số thế giới đã bị lây nhiễm bệnh viêm gan và khoảng 1 triệu người chết vì bệnh này hàng năm.


Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan. Ảnh: Internet.


Tổng Giám đốc WHO, Margaret Chan, nhấn mạnh bệnh viêm gan vi rút là một trong số ít bệnh lây nhiễm nghiêm trọng và thịnh hành nhất thế giới cần được con người chú ý, hiểu biết và hành động tích cực. Mặc dù hầu hết người mắc bệnh viêm gan không biết họ mang bệnh nhưng bệnh vẫn âm thầm lây truyền sang người khác và có thể phát bệnh và gây tử vong vào bất cứ lúc nào trong cuộc sống của người bệnh.

WHO hưởng ứng ngày chống bệnh viêm gan thế giới đầu tiên 28/7/2011 nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về căn bệnh này. Bệnh viêm gan do 5 loại vi rút A, B, C, D và E gây bệnh, phần lớn lây nhiễm qua nước, thực phẩm, máu, tinh dịch và các dịch lỏng khác của người bị nhiễm vi rút. Các vi rút viêm gan có tốc độ lây nhiễm cao gấp 50-100 lần vi rút HIV.

WHO nhấn mạnh các chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan đã thành công đáng kể ở nhiều nước trong đó 180 trong 193 nước trên toàn cầu đã đưa vắc xin chống vi rút B vào các chương trình tiêm chủng phổ cập đối với trẻ sơ sinh.

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại New York)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN