WEF Africa 2019: Châu Phi nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư

Các nước châu Phi cần giải quyết các vấn đề về quản trị, tham nhũng và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại cuộc họp hẹp ngày 4/9/2019 trước lễ khai mạc WEF Africa 2019. Ảnh: Trương Phi Hùng/TTXVN

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đưa ra lời kêu gọi trên tại phiên thảo luận ngày 5/9 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về châu Phi (WEF Africa 2019) đang diễn ra ở thành phố Cape Town với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tại phiên thảo luận với chủ đề “Châu Phi: Lục địa đang trỗi dậy trong một thế giới bị chia cắt”, Tổng thống Ramaphosa khẳng định châu Phi cần tăng tường quản trị - thể chế, giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng đang tràn lan tại châu lục, vấn đề quản lý yếu kém nhằm tái định vị "Lục địa Đen" là địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Nhà lãnh đạo nước chủ nhà cũng nhấn mạnh châu Phi cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh nhằm phát đi thông điệp rằng các công ty có thể đến bất kỳ quốc gia nào thuộc châu lục mà không bị tình trạng quan liêu "làm phiền" và họ có thể đến, kinh doanh một cách dễ dàng với sự hiện diện của môi trường thượng tôn pháp luật và các thể chế nhà nước hoạt động với đầy đủ chức năng. Châu Phi đang bị hạn chế về cơ sở hạ tầng và đây là lĩnh vực sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, nhưng với sự hợp tác thông minh với nhiều đối tác khác nhau, "Lục địa Đen" có thể giải quyết thách thức này.

Cũng theo Tổng thống Ramaphosa, với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, đã đến lúc các nước châu Phi cần đa dạng hóa nền kinh tế, dần chuyển dịch khỏi nền kinh tế chủ yếu dựa trên khai thác tài nguyên và giải phóng các lĩnh vực tăng trưởng hơn nữa thông qua công nghiệp hóa và sản xuất. Ông đánh giá: "Tương lai rất tuyệt và rất tươi sáng đối với châu Phi. Nếu có thời điểm mà châu Phi có thể khẳng định đang phát triển, thì thời điểm đó là hiện nay - đây là thế kỷ của châu Phi và chúng ta cần tranh thủ để mang lại hiệu quả tốt".

Với chủ đề "Tạo dựng sự phát triển bền vững và cùng chia sẻ tương lai trong kỷ nguyên 4.0", Diễn đàn Kinh tế thế giới về châu Phi (WEF Africa 2019) diễn ra tại thành phố Cape Town của Nam Phi từ ngày 4-6/9 nhằm tìm cách giúp châu Phi khơi dậy và tận dụng tiềm năng phát triển của lục địa 1,3 tỷ dân này.

Đình Lượng (TTXVN)
Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa giải vì nền hòa bình lâu dài ở châu Phi
Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa giải vì nền hòa bình lâu dài ở châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/9, Giáo hoàng Francis đã rời Tòa thánh Vatican, bắt đầu chuyến thăm tới 3 nước châu Phi Mozambique, Madagascar, Mauritius.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN