Washington và Tehran công bố kết quả cuộc đàm phán đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran

Cả Washington và Tehran đều mô tả cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran tại Oman là “mang tính xây dựng” và hai bên đã đồng ý sớm gặp lại để tiến hành các “cuộc đàm phán thực chất”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Abbas Araqchi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: PressTV/TTXVN

Đài RT của Liên bang Nga hôm 13/4 cho biết Iran và Mỹ đã tổ chức cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên sau nhiều năm vào ngày 12/4 tại thủ đô Muscat của Oman, với nội dung trọng tâm xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran và khả năng Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Cuộc đàm phán kéo dài hai tiếng rưỡi do Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi và Đặc phái viên Nhà Trắng phụ trách Trung Đông Steve Witkoff dẫn đầu.

Mặc dù các cuộc đàm phán diễn ra một cách gián tiếp thông qua vai trò trung gian của Oman, nhưng hai trưởng đoàn – ông Araghchi và ông Witkoff – đã có một cuộc trò chuyện ngắn trực tiếp với nhau dưới sự chứng kiến của Ngoại trưởng Oman, ông Badr al-Busaidi, sau khi phiên đàm phán chính thức kết thúc.

Phát biểu trước báo giới tại Muscat, ông Araghchi mô tả vòng đàm phán đầu tiên là “mang tính xây dựng” và được tiến hành trong “bầu không khí bình tĩnh và rất tôn trọng”.

“Không có ngôn từ thiếu phù hợp nào được sử dụng, và hai bên thể hiện cam kết tiếp tục thúc đẩy đàm phán cho đến khi đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, dựa trên vị thế bình đẳng”, Ngoại trưởng Iran cho biết.

Theo ông Araghchi, hai bên đặt mục tiêu xây dựng một khuôn khổ tổng thể cho một thỏa thuận trong tương lai tại vòng đàm phán kế tiếp.

Ngoại trưởng Iran cho biết cuộc gặp thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 19/4, tuy nhiên có thể sẽ không được tổ chức tại Muscat.

“Trong vòng đàm phán tới, chúng tôi sẽ cố gắng bước vào nội dung cụ thể của nghị trình, và tất nhiên sẽ đi kèm với một lộ trình thời gian”, ông Araghchi nói thêm, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hai bên có thể sớm hoàn thiện cơ sở để bắt đầu những “cuộc đàm phán thực chất”.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One vào tối 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran “đang diễn ra ổn định”.

Trong khi đó, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng mặc dù Tehran vẫn khăng khăng yêu cầu đàm phán gián tiếp, nhưng ông Witkoff đã gặp mặt trực tiếp ông Araghchi, gọi việc “giao tiếp trực tiếp là một bước tiến trong việc đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi”.

Ông Witkoff, một cố vấn thân cận của Tổng thống Trump và là trưởng đoàn đàm phán của Mỹ với Moskva (Moscow), cũng đóng vai trò nổi bật trong các nỗ lực ngoại giao khu vực. Ngay cả trước khi ông Trump nhậm chức, ông Witkoff được cho là người đã thuyết phục được Israel chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Vòng đàm phán tiếp theo với Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/4. Dù cả hai bên đều thể hiện sự lạc quan thận trọng, các nhà phân tích lưu ý rằng vẫn còn nhiều thách thức đáng kể.

Các quan chức Iran đã công khai phản đối việc phải đưa ra các nhượng bộ lớn, trong khi Tổng thống Trump được cho là đã ra hạn chót hai tháng cho các nhà đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng có thể sẽ có hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị làm giàu uranium tại nhà máy ở Isfahan, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ ngày 13/4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran sẵn sàng quay trở lại mức làm giàu urani theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 song kèm theo một số điều kiện đối với Washington.

Các nguồn tin tiết lộ Iran sẵn sàng giảm làm giàu urani nếu Mỹ nhanh chóng nới lỏng các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân, trong đó có việc cho phép Tehran tiếp cận hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng.

Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn nguồn tin quan chức cấp cao Mỹ cho biết tại cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên giữa nước này và Iran ở Oman trong ngày 12/4, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steven Witkoff đã không đề nghị Tehran từ bỏ chương trình làm giàu urani.

Thành Nam/Báo Tin tức
Mỹ và Nga lên tiếng về kết quả đàm phán hạt nhân Washington-Tehran
Mỹ và Nga lên tiếng về kết quả đàm phán hạt nhân Washington-Tehran

Trong khi Nhà Trắng cho rằng cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran diễn ra trong bầu không khí “rất tích cực và mang tính xây dựng” thì Đại sứ Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna lạc quan với kết quả đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN