Vụ vỡ sông băng ở Ấn Độ: Tìm thấy 28 thi thể nạn nhân, 178 người vẫn mất tích

Giới chức bang Uttarakhand của Ấn Độ ngày 9/2 cho biết đã tìm thấy 28 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng xảy ra tại phía Bắc của bang này hôm 7/2. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 178 người mất tích. 

Chú thích ảnh
Đập thủy điện ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ bị hư hại sau trận lũ quét do vỡ sông băng trên dãy Himalaya, ngày 7/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết các nạn nhân bao gồm những người đến từ các bang Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Jharkhand và có một số người từ Nepal. 

Hai dự án xây dựng nhà máy thủy điện đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ vỡ sông băng này.

Lan Phương (TTXVN)
Thảm họa vỡ sông băng ở Himalaya báo động về thủy điện ở Ấn Độ
Thảm họa vỡ sông băng ở Himalaya báo động về thủy điện ở Ấn Độ

Thảm họa vỡ sông băng trên núi Himalaya đã khiến chính phủ Ấn Độ hứng chịu chỉ trích khi xây dựng đập thủy điện quá gần các sông băng vào thời điểm khu vực này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN