Tổng thư ký LHQ chia buồn với Ấn Độ sau vụ vỡ sông băng 

Ngày 8/2, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) cho biết TTK Antonio Guterres đau buồn trước những tổn thất sinh mạng và hàng chục người mất tích sau vụ vỡ sông băng gây lũ quét ở bang Uttarakhand của Ấn Độ hôm 7/2.

Chú thích ảnh
Lũ quét xảy ra tại bang Uttarakhand, Ấn Độ khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy ngày 7/2/2021. Ảnh: AP/TTXVN

Theo người phát ngôn Stephane Dujarric, TTK LHQ bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như người dân và chính phủ Ấn Độ về những mất mát trên.

Ông Dujarric nêu rõ LHQ sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực của Ấn Độ nhằm cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do trận lũ quét nêu trên.

Nhà chức trách bang Uttarakhand ngày 8/2 cho biết đã tìm thấy 18 thi thể nạn nhân thiệt mạng và ít nhất 200 người khác vẫn mất tích sau trận lũ quét do vỡ sông băng ở Uttarakhand. Hầu hết những người mất tích đang làm việc tại 2 nhà máy điện ở bang này, trong đó một số người bị mắc kẹt trong hai đường hầm do lũ lụt, bùn và đá.    

Bang Uttarakhand của Ấn Độ nằm dưới chân dãy núi Himalaya là nơi rất hay xảy ra lũ quét và lở đất. Hồi tháng 6/2013, mưa to kỷ lục đã gây ra trận lũ khủng khiếp khiến 6.000 người tại bang này thiệt mạng. Thảm họa này được giới truyền thông ví là "sóng thần Himalaya" do dòng lũ từ trên núi chảy xuống kéo theo bùn, đá, chôn vùi nhiều nhà cửa, đường sá và cầu cống.

Văn Khoa (TTXVN)
Vỡ sông băng gây lũ quét ở Ấn Độ: 14 người thiệt mạng, 170 người mất tích
Vỡ sông băng gây lũ quét ở Ấn Độ: 14 người thiệt mạng, 170 người mất tích

Theo hãng tin AFP, ngày 8/2, giới chức bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, cho biết số người thiệt mạng trong vụ lũ quét do vỡ sông băng trên dãy Himalaya sáng ngày trước đó tại khu vực này đã lên tới 14 người trong khi 170 người vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN