Ấn Độ: Phát hiện 10 thi thể trong vụ lũ quét do vỡ sông băng trên dãy Himalaya

Theo cảnh sát bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, 10 thi thể đã được phát hiện tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét do vỡ sông băng trên dãy Himalaya vào sáng 7/2.

Chú thích ảnh
Nhà chức trách đánh giá thiệt hại tại khu vực xảy ra lũ quét ở bang Uttarakhand, Ấn Độ khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy ngày 7/2/2021. Ảnh: ANI/TTXVN

Vỡ sông băng đã ảnh hưởng tới 2 dự án thủy điện, nơi khoảng 120 công nhân đang làm việc. Khoảng 20 công nhân hiện vẫn bị kẹt trong đường hầm của một trong hai dự án này. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu họ. 

Trước đó, Thống đốc bang Uttarakhand, Om Prakash xác nhận có khoảng 150 người bị mất tích, có thể bị lũ quét cuốn đi. Phần lớn trong số những người mất tích được cho là công nhân làm việc cho dự án đập thủy điện Rishiganga trên sông Alaknanda ở bang này và người dân địa phương. 

Hiện Lục quân và hải quân Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại những vùng bị ảnh hưởng. 

Bang Uttarakhand ở Himalaya rất hay xảy ra lũ quét và lở đất. Hồi tháng 6/2013, mưa to kỷ lục đã gây ra trận lũ khủng khiếp, khiến 6.000 người thiệt mạng. Thảm họa này được giới truyền thông ví là "sóng thần Himalaya" do dòng lũ từ trên núi chảy xuống kéo theo bùn đá, làm chôn vùi nhà cửa, cuốn đi các tòa nhà, đường xá và cầu cống.

* Theo phóng viên TTXVN tại Berlin ngày 7/2, trận bão tuyết mạnh kéo theo tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm sâu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng từ đêm 6/2, rạng sáng 7/2 khiến giao thông nhiều bang của Đức trong tình trạng tê liệt cục bộ. Mức cảnh báo cao nhất đã được Cơ quan Dự báo Thời tiết Đức (DWD) đưa ra vào đêm 6/2. 

Theo DWD, với lớp tuyết dày lên tới 32 cm, sức gió giật lên tới 80km/h, bão tuyết đang hoành hành tại miền Trung nước Đức với các điểm nóng gồm Niederrhein, Münsterland, Ostwestfalen, Bắc Thüringen, Đông Nam Niedersachsen và Nam Sachsen-Anhalt. Theo DWD, bão tuyết dự kiến vẫn sẽ diễn ra trong suốt ngày 7/2. 

Bão tuyết rơi dày ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường sắt của Đức. Truyền thông Đức ghi nhận, trận mưa băng đầu tiên đã rơi ở các khu vực của bang Nordrhein-Westfalen trong đêm 6/2 làm mặt đường đóng băng. Tại Niedersachsen đã có những khu vực bị cô lập và tuyết rơi dày khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại Thüringen. Để đề phòng rủi ro, Cơ quan đường sắt Đức (DB) đã hủy các chuyến tàu đường dài giữa Hamburg - Kiel, Hamburg - Lübeck và Hamburg - Westerland từ ngày 6-7/2, kết nối giao thông giữa Hamburg và Rostock/Stralsund/Binz cũng bị ảnh hưởng do DB tiến hành điều chỉnh. Các hạn chế giao thông đường sắt tại Berlin và các bang khác cũng đã được thực hiện, giao thông đường dài giữa Berlin - Frankfurt a.M qua Braunschweig/Kassel đã bị tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới. Điều tương tự cũng áp dụng tuyến Berlin, Hanover và Dortmund/Cologne.

Từ chiều 6/2, các cơ quan chức năng Đức đã ghi nhận 222 vụ tai nạn ở Nordrhein-Westfale. Thiệt hại về tài sản lên tới khoảng 1 triệu euro.

Dự báo đợt bão tuyết sẽ tiếp tục kéo dài cho đến đêm 8/2. Ở phía Bắc miền Trung nước Đức, dự kiến sẽ có những đợt tuyết dày từ 15-40 cm hoặc lên tới hơn 1 mét.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, DWD đưa ra khuyến cáo khuyên người dân nên ở nhà. Giới chức ở nơi bị ảnh hưởng nặng nề đã kêu gọi người dân chỉ lái xe nếu thấy cần thiết, với bình xăng đầy, lốp mùa đông và dự trữ chăn để sưởi ấm.

Minh Châu-Thanh Bình (TTXVN)
Băng tan trên dãy Himalaya gây lũ quét, ít nhất 150 người mất tích
Băng tan trên dãy Himalaya gây lũ quét, ít nhất 150 người mất tích

Sáng 7/2, ít nhất 150 công nhân đã bị mất tích sau khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy, gây ra lũ quét và phá hủy con đập Rishiganga trên sông Alaknanda, bang Uttarakhand của Ấn Độ, buộc dân làng ở vùng lưu phải đi sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN