Vụ Snowden không ảnh hưởng tới đàm phán phòng thủ tên lửa

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov ngày 14/8 cho biết vụ Edward Snowden (cựu nhân viên CIA đã phanh phui hoạt động giám sát thư điện tử của tình báo Mỹ), không gây ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về phòng thủ tên lửa.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Thứ trưởng Antonov khẳng định khi gặp nhau, đại diện Bộ Quốc phòng hai nước chỉ thảo luận các khía cạnh kỹ thuật-quân sự của vấn đề phòng thủ tên lửa và kiểm soát vũ khí thông thường của các lực lượng ở châu Âu. Quan chức này nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Nga là trong quá trình tiến hành các cuộc đàm phán như vậy đưa ra cách thức giải quyết cụ thể vấn đề và đề xuất giải pháp lên lãnh đạo chính trị LB Nga.

Ông Antonov cũng cho biết vụ Snowden đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp 2+2 hồi tuần trước ở Washington giữa các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Nga-Mỹ. Ông bày tỏ tin tưởng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel thực sự muốn hợp tác với LB Nga.

Theo lời ông Antonov, một trong những vấn đề liên quan mật thiết với Nga và Mỹ là việc liên quân rút khỏi Afghanistan vào năm 2014. Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng trong các cuộc gặp song phương sắp tới, hai bên sẽ tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh thế giới và khu vực.


TTXVN/Tin tức
Báo Nga: Cần trao giải Nobel cho Manning và Snowden
Báo Nga: Cần trao giải Nobel cho Manning và Snowden

Tên tuổi hai nhân vật “phát giác” lớn nhất về các hoạt động của ngành ngoại giao và tình báo Mỹ - Bradley Manning và Edward Snowden lại một lần nữa được báo giới đề cập tới. Manning được xem là có cơ hội trở thành người đầu tiên được trao giải Nobel khi đang thụ án tù ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN