Vụ sân bay Baghdad bị không kích: Đe dọa trừng phạt Iraq sẽ 'không mấy hữu ích'

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 6/1 nhận định, việc đe dọa trừng phạt Iraq sẽ "không mấy hữu ích".

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, sau vụ tấn công của những người biểu tình ủng hộ lực lượng bán quân sự ở Iraq, ngày 1/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhận định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rằng Iraq có khả năng hứng chịu các biện pháp trừng phạt "chưa từng thấy" nếu các lực lượng Mỹ phải rời khỏi nước này.

Quan hệ của Mỹ với Iraq đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổng thống Trump ra lệnh không kích sân bay Baghdad khiến chỉ huy hàng đầu của quân đội Iran, Tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng. Quốc Hội Iraq ngày 5/1 đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết yêu cầu Mỹ cũng như các lực lượng quân sự nước ngoài đồn trú tại nước này phải rời khỏi Iraq.

Phát biểu với đài phát thanh công cộng Deutschlandfunk, Ngoại trưởng Maas nói: "Tôi không cho rằng việc thuyết phục Iraq bằng lời đe dọa sẽ hiệu quả, mà cần thông qua các cuộc thảo luận". Ông cho biết Đức, Anh và Pháp cùng ngày sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran và trong tuần này sẽ phản hồi với những tuyên bố gần đây của Tehran.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng kêu gọi các nước tiến hành các bước ngoại giao để làm dịu đi tình hình căng thẳng cũng như tránh gây leo thang xung đột, đồng thời ông cũng nhắc lại sẽ tiếp tục kế hoạch triển khai lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn cho các tàu của Nhật Bản tại khu vực này.

Trước đó, ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Mexico ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng tại Iran và Iraq, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động một cách kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng tại khu vực. Mexico bày tỏ ủng hộ với việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng đối thoại và đàm phán.

Thanh Hải
Iraq xúc tiến trục xuất binh sĩ nước ngoài
Iraq xúc tiến trục xuất binh sĩ nước ngoài

Ngày 5/1, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi thông báo giới chức nước này đang nỗ lực thực thi nghị quyết của Quốc hội nhằm chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN