Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Cảnh sát bắt nhiều đối tượng tình nghi 

Ngày 1/2, cảnh sát Pakistan cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi trong quá trình điều tra vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar khiến hơn 100 người thiệt mạng. 

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Peshawar, Pakistan, ngày 30/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng tỉnh Peshawar, ông Ijaz Khan cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi các điều tra viên phát hiện một số manh mối rõ ràng. Cuộc điều tra đang tiến triển và không loại trừ khả năng hung thủ có "tay trong" trong lực lượng an ninh để mang trót lọt lượng lớn thuốc nổ vào trong đền thờ.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại đền thờ Hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một đơn vị cảnh sát chống khủng bố của thành phố Peshawar, một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố.

Hiện các điều tra viên đến từ các cơ quan tình báo và cơ quan chống khủng bố của Pakistan đang tập trung điều tra để xác định cách thức kẻ tấn công đã vượt qua hàng rào an ninh chặt chẽ này.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Sarbakaf Mohmand, một chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan, đã nhận chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu.

Lan Phương  (TTXVN)
Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Cảnh sát nghi ngờ là cuộc tấn công trả thù có chủ đích
Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Cảnh sát nghi ngờ là cuộc tấn công trả thù có chủ đích

Ngày 31/1, giới chức thành phố Peshawar cho biết vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố này một ngày trước đó là cuộc tấn công trả thù có chủ đích nhằm vào lực lượng cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN