Vũ Hán tổ chức lễ hội bia kéo dài một tuần

Một lễ hội bia sẽ được tổ chức vào ngày 15/8 tới tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi từng là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 17/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ kéo dài một tuần. Đây sẽ là sự kiện giải trí và tiêu dùng quy mô lớn đầu tiên kể từ khi thành phố này dỡ bỏ phong tỏa chống dịch ngày 8/4.

Giám đốc Phòng Thương mại Vũ Hán cho biết mục đích của việc tổ chức sự kiện là kích thích nền kinh tế ban đêm tại địa phương.

Tổng cộng 29 địa điểm sẽ được dựng lên trong dịp lễ hội, tại các quận kinh doanh chính và các sân khấu trong thành phố có trên 10 triệu dân này. Vũ Hán hy vọng làm sống lại ngành kinh doanh giải trí, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực kinh doanh khác nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời kích thích nền kinh tế ban đêm.

Chính quyền cũng đã thiết lập các đơn vị đặc biệt nhằm đảm bảo phòng và kiểm soát dịch, các nguồn cung y tế và hoạt động giao thông vận tải trong dịp lễ hội.

Campuchia hủy lễ hội té nước

Trong một diễn biến khác, Campuchia đã thông báo hủy lễ hội té nước do dịch bệnh. Trước đó, lễ hội này đã được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11. Chính phủ đưa ra quyết định trên theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia về tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế.

Lễ hội té nước là sự kiện thường niên lớn nhất tại Campuchia, thu hút người dân từ các tỉnh nông thôn đến thủ đô Phnom Penh.

Australia cảnh báo hậu quả của việc đóng cửa địa giới

Cùng ngày, Bộ trưởng Du lịch Australia Simon Birmingham cảnh báo hậu quả khi các bang và vùng lãnh thổ tiếp tục đóng cửa địa giới của mình lâu hơn mức cần thiết.

Ông Birmingham cho biết các địa phương sẽ không nhận được hỗ trợ của liên bang nếu đóng cửa ranh giới không cần thiết và phải chịu trách nhiệm đối với ngành du lịch của địa phương mình.

Ông lập luận: "Khi biên giới quốc gia với các nước khác vẫn đóng cửa trong tương lai gần, ưu tiên của chúng ta hiện nay là tạo điều kiện cho người Australia du lịch trong nước, tới những nơi đã kiểm soát được dịch bệnh".

Hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đang được thực thi tại bang Tasmania và Tây Australia. Thủ hiến Vùng lãnh thổ phương Bắc (NT) cũng vừa thông báo rằng địa giới của vùng này sẽ tiếp tục đóng với các bang bị ảnh hưởng của dịch trong ít nhất 18 tháng.

Bích Liên (TTXVN)
Hy Lạp ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại trại tị nạn trên đảo Chios
Hy Lạp ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại trại tị nạn trên đảo Chios

Hy Lạp ngày 13/8 thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu trại tị nạn Vial, trên đảo Chios của nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN