Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Thêm hàng trăm quân nhân bị bắt giữ

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo bắt giữ 150 quân nhân tình nghi có mối liên hệ với Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, người được cho là đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu ngày 11/5 đưa tin các quân nhân bị bắt nói trên nằm trong danh sách 300 quân nhân đang đối diện với lệnh bắt giữ của các công tố viên nước này do tình nghi ủng hộ Giáo sĩ Gulen. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành chiến dịch bắt giữ các nhân vật tình nghi liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 khiến 250 người thiệt mạng. Tuy nhiên, cho đến nay, Giáo sĩ Gulen vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan vụ đảo chính.
 
Trước đó, trong các cuộc điều tra tương tự nhằm vào lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/5, cảnh sát nước này cũng đã bắt giữ hơn 80 đối tượng tình nghi có liên quan Giáo sĩ Gulen.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7/2016 đến tháng 3 năm nay, chính quyền Ankara đã bắt giữ 160.000 người và sa thải một số lượng viên chức xấp xỉ như vậy. Trong số đó, hơn 50.000 người chính thức bị buộc tội và đang bị giam giữ trong quá trình xét xử.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ ngừng bán vũ khí
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ ngừng bán vũ khí

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/5 tuyên bố Ankara sẽ đáp trả nếu Mỹ ngừng các thương vụ bán vũ khí cho nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN