Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ hơn 1.000 người tình nghi

Ngày 31/7, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong tuần qua nhà chức trách nước này đã bắt giữ 1.098 người tình nghi có liên quan đến các nhóm phiến quân và âm mưu đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

Các nghi can trong vụ đảo chính trên xe buýt đến tòa án ở Istanbul ngày 20/7/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ trong số những người người bị bắt trong đợt truy quét lần này có 831 người bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng đằng vụ đảo chính hồi tháng 7/2016; 213 người bị tình nghi là thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Anraka đặt ngoài vòng pháp luật; 46 người bị nghi ngờ liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và 8 người còn lại bị nghi có quan hệ với các nhóm khủng bố khác.
 
Kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành từ 15/7/2016 đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 150.000 viên chức, trong đó có giáo viên, cảnh sát, binh lính...; bắt giữ khoảng 50.000 người tình nghi liên quan mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen. Cho đến nay, giáo sĩ này luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời cũng lên án cuộc đảo chính.

TTXVN/Tin Tức
Một năm sau đảo chính bất thành, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cam kết cứng rắn với 'kẻ phản bội'
Một năm sau đảo chính bất thành, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cam kết cứng rắn với 'kẻ phản bội'

Trong bài phát biểu ở Istanbul tưởng nhớ đến các nạn nhân trong âm mưu đảo chính bất thành xảy ra đúng một năm về trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thề sẽ “chặt đầu” những kẻ phản bội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN