Vụ đâm dao tại Hàn Quốc: Cảnh sát lục soát nhà riêng và nơi làm việc của hung thủ

Ngày 3/1, cảnh sát đã lục soát nơi làm việc và nhà riêng của hung thủ trong vụ tấn công Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) Lee Jae-myung bằng dao một ngày trước đó. Hiện chính khách này đang được theo dõi sức khỏe tại phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập tại Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung được chuyển tới bệnh viện sau khi bị tấn công bằng dao ở thành phố Busan, ngày 2/1/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, hung thủ họ Kim, 67 tuổi, đã đâm dao vào cổ ông Lee Jae-myung trong lúc giả làm người xin chữ ký. Vụ tấn công được thực hiện sáng 2/1 khi chính khách này đang trả lời phỏng vấn trong chuyến tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc. Cảnh sát đã ngay lập tức khống chế đối tượng. 

Phục vụ điều tra động cơ gây án, cảnh sát Busan đã khám xét nhà riêng và văn phòng môi giới bất động sản của hung thủ tại thành phố Asanơ ở miền Trung. Cảnh sát tiết lộ hung thủ đã thú nhận có ý định sát hại ông Lee Jae-myung.

Minh Tâm  (TTXVN)
Đâm dao gây thương vong tại thành phố Yokohama, Nhật Bản
Đâm dao gây thương vong tại thành phố Yokohama, Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản ngày 3/11 đưa tin về một vụ đâm dao tại phố trung tâm ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, phía Nam thủ đô Tokyo xảy ra tối ngày trước đó. Hậu quả là 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN