Vòng quay London Eye rực rỡ sắc đỏ vàng chào đón Tết Nguyên đán

Ngày 8/2, Vòng quay London Eye, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô London của Anh, đã được chiếu sáng lung linh sắc đỏ và vàng, những sắc màu tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng theo quan niệm của người châu Á trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều người dân và du khách đã đổ về bờ Nam sông Thames để chứng kiến vòng quay biểu tượng của London chuyển màu rực rỡ trong đêm lất phất mưa phùn. Sự kiện chiếu sáng này diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân của thành phố.

Giám đốc điều hành công ty Merlin Entertainments - đơn vị vận hành vòng quay London Eye, ông Scott O'Neil, cho biết sự kiện chiếu sáng London Eye đã trở thành hoạt động thường niên trong dịp Tết Nguyên đán ở thành phố trong nhiều năm qua.

Dưới vòng quay London Eye rực rỡ sắc đỏ và vàng truyền thống, người dân và du khách có dịp thưởng thức những tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa Á Đông. Nổi bật nhất trong số đó là lễ múa rồng với sự tham gia của một con rồng vàng dài 18 mét đến từ huyện Đồng Lương (Tongliang) thuộc thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc.

Múa rồng Đồng Lương có nguồn gốc từ thời nhà Minh (1368-1644) và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Thanh (1644-1911). Năm 2006, múa rồng Đồng Lương và một số nghệ thuật biểu diễn khác được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của Trung Quốc.

Phan An (TTXVN)
Náo nức không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Náo nức không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nhiều quốc gia châu Á đang trang hoàng chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 với sắc đỏ chủ đạo tràn ngập khắp các phố phường. Người dân tất bật mua sắm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức khiến không khí thêm vui tươi, rộn ràng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN