Virus Hanta: Hà Lan khẳng định nguy cơ lây lan cộng đồng ở mức thấp

Ngày 18/5, Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan (RIVM) tuyên bố nguy cơ virus Hanta lây lan tại nước này hiện vẫn “rất thấp”, trong bối cảnh tàu du lịch MV Hondius vừa cập cảng Rotterdam để làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng theo quy định y tế. Các nhân viên vệ sinh bắt buộc phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc.

Chú thích ảnh
Tàu du lịch MV Hondius cập cảng Rotterdam, Hà Lan ngày 18/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo RIVM, tàu MV Hondius đã cập cảng Rotterdam sáng 18/5 sau hành trình thu hút sự chú ý của thế giới. Hiện trên tàu còn 27 người, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Cơ quan này cho biết những người trên tàu sẽ được đưa xuống theo từng giai đoạn và cách ly tại khu vực riêng trong cảng Rotterdam. Dịch vụ y tế địa phương sẽ duy trì theo dõi tình trạng sức khỏe của 27 người còn trên tàu, đồng thời sẵn sàng triển khai chăm sóc y tế nếu xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh.

Theo người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Rotterdam Yvonne van Duijnhoven, đến nay chưa có thành viên thủy thủ đoàn nào xuất hiện triệu chứng bệnh. Những người này sẽ được xét nghiệm và kiểm tra hằng tuần trong thời gian cách ly sau khi cập cảng. Một số người có thể phải cách ly đến ngày 18/6.

Bà van Duijnhoven cũng nhấn mạnh nguy cơ đối với cộng đồng là “rất thấp” nhờ các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn virus lây lan từ tàu ra bên ngoài. Sau khi toàn bộ người trên tàu rời đi, quá trình khử trùng dự kiến kéo dài khoảng 3 ngày trước khi giới chức y tế cho phép tàu hoạt động trở lại.

Trước đó, ổ dịch virus Hanta đã được phát hiện trên tàu MV Hondius treo cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia của Argentina ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde. Trong số 147 người trên tàu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận 11 ca nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu du lịch MV Hondius, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trong số này, 9 ca được xác định nhiễm biến thể Andes - chủng virus Hanta hiếm gặp có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp. Tuy nhiên, WHO khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp.

Cùng ngày, Viện Y tế Công cộng Quốc gia Romania (INSP) xác nhận 1 ca nhiễm virus Hanta tại nước này, song cho biết chủng virus được phát hiện là biến thể đặc hữu tại Romania và châu Âu, không liên quan đến đợt bùng phát gần đây của chủng Andes được ghi nhận trên tàu du lịch MV Hondius.

Cơ quan Y tế Công cộng hạt Arad cho biết nhiều khả năng bệnh nhân đã mắc bệnh trong thời gian điều trị trước đó tại một cơ sở tâm thần. Hiện bệnh nhân trong tình trạng ổn định và đang được theo dõi y tế liên tục tại bệnh viện.

Cơ quan y tế Romania khuyến cáo người dân nên sử dụng khẩu trang và găng tay khi vệ sinh các không gian kín lâu ngày không sử dụng, nơi có thể có loài gặm nhấm sinh sống, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Trong diễn biến liên quan, các nhà khoa học Argentina đã bắt đầu đặt bẫy tại khu vực Ushuaia và Công viên quốc gia Tierra del Fuego - khu vực rộng khoảng 70.000 ha gồm rừng, hồ và núi non, nằm cách thành phố khoảng 15 km - nhằm xác định liệu các loài gặm nhấm tại đây có mang chủng Andes của virus Hanta hay không.

Các chuyên gia đã đặt khoảng 150 bẫy tại nhiều khu vực rừng, hồ và đường mòn quanh Ushuaia. Giới chức địa phương cho biết Tierra del Fuego chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào trong khoảng 30 năm qua, do đó nhiều nhà khoa học cho rằng “nguồn lây trên tàu có thể xuất phát từ khu vực khác trong hành trình tại Nam Mỹ”.

Argentina là một trong những quốc gia Nam Mỹ thường xuyên ghi nhận các ca mắc virus Hanta, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam như Chubut, Río Negro và Neuquén. Theo Bộ Y tế Argentina, tỷ lệ tử vong của bệnh có thể lên tới 30-40% trong các trường hợp nặng, khiến việc tìm ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả trở thành ưu tiên của giới khoa học nước này.

Hoàng Châu (TTXVN)
Ebola và virus Hanta phơi bày thách thức mới về y tế toàn cầu
Ebola và virus Hanta phơi bày thách thức mới về y tế toàn cầu

Việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu y tế cùng với sự trỗi dậy của phong trào phản đối vaccine đang khiến công tác ứng phó với các loại virus trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tình trạng này càng thêm nhức nhối khi trong thời gian qua liên tiếp dịch Ebola và virus Hanta gây nhiều lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN