Vĩnh biệt nhà du hành vũ trụ huyền thoại Liên Xô Alexei Leonov

Ngày 11/10, truyền thông nhà nước Nga đưa tin nhà du hành vũ trụ Liên Xô đầu tiên bước ra khoảng không vũ trụ Alexei Leonov đã qua đời ở tuổi 85.

Chú thích ảnh

Ông Alexei Arhipovich Leonov là phi hành gia huyền thoại người Nga. Ngày 18/3/1965 ông là người đầu tiên bước ra ngoài không gian vũ trụ, trong 12 phút 9 giây.

Người trợ lý Natalia Filimonova cho hay nhà du hành Liên Xô cũ Alexei Leonov đã qua đời ngày 11/10 tại bệnh viện Burdenko ở thủ đô Moskva sau một thời gian dài lâm bệnh.

Dù sứ mệnh gặp một số sự cố, song lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại phi hành gia Liên Xô Alexei Leonov đã thực hiện thành công chuyến bước ra khoảng không bên ngoài con tàu vũ trụ "Voskhod-2" do phi công vũ trụ Pavel Belyaev điều khiển.

Sự kiện này ghi dấu một bước tiến lớn của con người trong nỗ lực khám phá vũ trụ.

Theo hãng thông tấn Tass, lễ tang ông Leonov sẽ diễn ra ngày 15/10 tại Nghĩa trang Quốc gia.

Thanh Tuấn
Ba nhà du hành vũ trụ trở về Trái Đất an toàn
Ba nhà du hành vũ trụ trở về Trái Đất an toàn

Ngày 3/10, ba phi hành gia, trong đó có một nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Hazzaa AlMansoor, đã quay trở về Trái Đất an toàn sau nhiều ngày ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN